Đội tuyển Mỹ lập nhiều kỷ lục tại World Cup bóng đá nữ 2019

Tại giải năm nay, ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, các chân sút của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ ghi 26 bàn thắng, nhiều nhất tại một kỳ World Cup.
Mỹ giành nhiều chức vô địch World Cup nữ nhất. (Nguồn: Getty Images)
Mỹ giành nhiều chức vô địch World Cup nữ nhất. (Nguồn: Getty Images)

Vượt qua Hà Lan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết, đội tuyển Mỹ đã bảo vệ thành công vô địch thế giới và trở thành đội bóng đá nữ đầu tiên có tới 4 lần đăng quang tại đấu trường World Cup.

Đây cũng là trận thắng thứ 12 liên tiếp của bóng đá Mỹ tại sân chơi lớn nhất hành tinh, mạch chiến thắng dài nhất trong lịch sử World Cup của cả nam và nữ.

Tại giải năm nay, các chân sút của đội tuyển Mỹ ghi 26 bàn thắng, nhiều nhất tại một kỳ World Cup. Kể từ sau thất bại trước Australia vào tháng 7/2017, đội tuyển Mỹ đã "xé lưới đối phương" ở 45 trận đấu liên tiếp, ghi 148 bàn thắng, trong 12 trận gần nhất, họ ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Đội trưởng Megan Rapinoe trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ra sân trong đội hình chính ở 3 trận chung kết (2011, 2015 và 2019), sau Birgit Prinz của Đức (1995, 2003 và 2007).

[Mỹ tiếp tục xưng bá tại World Cup nữ với chức vô địch lần thứ tư]

Với bàn thắng trên chấm 11m ở phút thứ 61 của trận đấu, Rapinoe trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lập công trong một trận chung kết khi 34 tuổi và 2 ngày và cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ chấm penalty trong lịch sử các trận chung kết World Cup bóng đá nữ. Đây là bàn thắng thứ 6 của Rapinoe tại giải năm nay.  

Đội tuyển Mỹ lập nhiều kỷ lục tại World Cup bóng đá nữ 2019 ảnh 1Rapinoe trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lập công trong một trận chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Với thành công của các tuyển thủ Mỹ, huấn luyện viên Jill Ellis cũng trở thành vị chiến lược gia đầu tiên cùng học trò 2 lần lên ngôi ở các kỳ World Cup nữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngay sau khi trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2019 khép lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng qua Twitter: “Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã giành chức vô địch World Cup. Nước Mỹ tự hào vì tất cả các bạn.”

Trong khi đó, chính quyền thành phố New York đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc diễu hành nhằm vinh danh "những cô gái Vàng" vào lúc 9 giờ 30 sáng 10/7 (theo giờ bờ Đông của Mỹ) dọc đại lộ Broadway - nơi từng tổ chức rất nhiều các cuộc diễu hành mừng chiến thắng.

Thị trưởng Bill de Blasio ca ngợi trên Twitter: “Các bạn truyền cảm hứng cho toàn đất nước.”

Trước thành tích chói sáng năm nay, đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ từng vô địch thế giới các năm 1991, 1999 và 2015.

Các giải thưởng chung cuộc World Cup nữ 2019:

- Đội tuyển vô địch: Mỹ
- Đội Á quân: Hà Lan
- Đội hạng Ba: Thụy Điển
- Đội tuyển fair-play nhất: Pháp
- Danh hiệu Quả bóng Vàng: Megan Rapinoe (Mỹ)
- Danh hiệu Quả bóng Bạc: Lucy Bronze (Anh)
- Danh hiệu Quả bóng Đồng: Rose Lavelle (Mỹ)
- Danh hiệu Chiếc giày Vàng: Megan Rapinoe (6 bàn, 3 kiến tạo, thi đấu 428 phút)
- Danh hiệu Chiếc giày Bạc: Alex Morgan (Mỹ, 6 bàn, 3 kiến tạo, thi đấu 490 phút)
- Danh hiệu Chiếc giày Đồng: Ellen White (Anh, 6 bàn, 0 kiến tạo, thi đấu 514 phút)
- Danh hiệu Găng tay Vàng: Sari van Veenendaal (Pháp)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Giulia Gwinn (Đức).

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục