Đội tuyển Nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự SEA Games 32

HLV Mai Đức Chung đã quyết định gạch tên trung vệ Chương Thị Kiều khỏi danh sách 20 cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu ở SEA Games 32.
Đội tuyển Nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự SEA Games 32 ảnh 1Chương Thị Kiều không tham dự SEA Games 32. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Một ngày trước trận ra quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Trung vệ Chương Thị Kiều là cái tên cuối cùng bị loại khỏi danh sách do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương.

Mặc dù bị loại song Chương Thị Kiều vẫn sẽ tiếp tục ở lại Campuchia để tập luyện dưới sự điều phối của bác sỹ và ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung không muốn mạo hiểm với Chương Thị Kiều khi mà vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 đang đến gần.

Tại SEA Games 32, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ khó chơi là Philippines, Myanmar và Malaysia.

[SEA Games 32: Đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Campuchia]

Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương Vàng bằng trận đấu với Đội tuyển Bóng đá Nữ Malaysia vào lúc 16 giờ chiều 3/5.

Đội tuyển Nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự SEA Games 32 ảnh 2HLV Mai Đức Chung tại buổi họp báo trước ngày ra quân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trước ngày ra quân, ông Chung nhận định: "Trong bảng đấu của chúng tôi tại SEA Games lần này, các đội đều rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ. Tôi nhận thấy Bóng đá Nữ Đông Nam Á đang phát triển từng ngày, các quốc gia đang đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Vì thế, chúng tôi biết rằng mình cần nỗ lực thi đấu trong từng trận."

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Soleen Al-Zoubi của Malaysia chia sẻ: "Đây là đội tuyển mới của Malaysia nhưng đây là lực lượng để chuẩn bị cho tương lai. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm qua SEA Games lần này."

"Tôi đã xem các trận đấu của Việt Nam tại AFC Asian Cup cũng như vòng loại thứ nhất Olympic tại Nepal. Tôi biết đội Việt Nam chơi như thế nào, mạnh ra sao vì thế chúng tôi đã có sự chuẩn bị và phương án tập luyện để ứng phó với sức mạnh của Đội tuyển Nữ Việt Nam," nữ huấn luyện viên của Malaysia thận trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục