Đội tuyển Nữ Việt Nam thận trọng trước "kỳ phùng địch thủ" Myanmar

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải thận trọng trước đối thủ Myanmar sau khi tuyển Nữ Myanmar tạo cơn "địa chấn," đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 trong ngày mở màn môn Bóng đá Nữ SEA Games 32.
Đội tuyển Nữ Việt Nam thận trọng trước "kỳ phùng địch thủ" Myanmar ảnh 1Các tuyển thủ Nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ tư của tiền đạo Hải Yến, trong trận đối đầu Nữ Malaysia chiều 3/5 trên sân vận động Old Stadium (Campuchia). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiến thắng của Đội tuyển Nữ Myanmar trước Philippines khiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải thận trọng trước đối thủ này ở lượt trận thứ hai bảng A sẽ diễn ra vào 16h chiều 6/5.

Đội Nữ Myanmar đã tạo ra "địa chấn" khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 trong ngày mở màn môn Bóng đá Nữ SEA Games 32. Tuy nhiên, nếu theo dõi toàn bộ diễn biến trận đấu, chiến thắng dành cho Myanmar là hoàn toàn xứng đáng nhờ chiến thuật hợp lý và sự sung sức của các cầu thủ trẻ.

Những chân sút như May Thet Myint (sinh năm 2004), Lin Myint Mo (sinh năm 2002), Moe Mama Soe (sinh năm 2001) đang đem lại luồng sinh khí mới cho Đội tuyển Nữ Myanmar. Bên cạnh đó, các đàn chị là Khin Thai Wan, Yu Per Khine và Win Theingi Tun vẫn đóng vai trò rất lớn và biết tỏa sáng đúng lúc.

Đội tuyển nữ Myanmar ở thời điểm hiện tại đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và có chiến thuật hợp lý. Các miếng đánh ở trung lộ và cánh của Myanmar trước Philippines tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, một trong số đó dẫn đến quả phạt đền ở phút 90 của trận đấu. Do đó, đội Nữ Việt Nam cần cẩn trọng trước đối thủ quen thuộc này.

Với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, chiến thắng 3-0 trước Malaysia là bước khởi đầu của chiến dịch bảo vệ tấm huy chương Vàng. Các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội và đuối sức ở phần cuối hiệp 2 trận đấu.

Thời tiết nắng nóng, oi bức được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, huấn luyện viên Mai Đức Chung mới sử dụng đội hình chưa phải mạnh nhất của mình.

Ông vẫn cất trụ cột như Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Thùy Trang, Trần Thị Thu trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Hà Nội muốn tạo cơ hội thi đấu cho những nhân tố mới như Diễm My, Hải Linh hay Thúy Nga.

[SEA Games 32: Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Myanmar]

Rất có thể, ở trận đấu gặp Myanmar, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ áp dụng lại sơ đồ 5-4-1 như trước đây. Ông cần thêm một tiền vệ trung tâm có khả năng thu hồi bóng tốt hỗ trợ cho Dương Thị Vân trước những tiền vệ to khỏe và rất nhanh của Myanmar.

Trần Thị Thùy Trang là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Cầu thủ sinh năm 1988 đang bị ảnh hưởng tuổi tác nhưng vẫn có những pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm.

Sự trở lại của Thái Thị Thảo sau hơn một năm dưỡng thương cũng đem đến cho huấn luyện viên Mai Đức Chung phương án dự phòng, thậm chí là một suất cứng trên hàng tiền vệ nếu Thùy Trang không có thể lực tốt nhất.

Hành lang cánh của Mỹ Anh nhiều khả năng sẽ được trao lại cho Tuyết Dung. Tiền vệ sinh năm 1993 tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn hơn so với đồng nghiệp thuộc biên chế Thái Nguyên T&T.

Cô gái người Hà Nam còn là giải pháp cực chất lượng cho những tình huống bóng cố định. Tuyết Dung cũng là người có thể lùi về bọc lót cho Hoàng Thị Loan tốt hơn khi cả hai đã thi đấu cùng nhau nhiều năm.

Thay đổi đáng chú ý nhất là có thể sẽ đến ở hàng phòng ngự. Bộ ba trung vệ có thể được thay thế nếu Lương Thị Thu Thương và Trần Thị Thu đạt 100% phong độ. Cầu thủ sinh năm 2001 gặp chấn thương đầu gối trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Trong khi đó, Trần Thị Thu có vấn đề về cơ đùi và phần bắp chân. Đây là lý do khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung giữ lại trung vệ sinh năm 1991 Trần Thị Thúy Nga.

Trọng trách ghi bàn gần như sẽ được đặt vào vai Huỳnh Như. Tiền đạo đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam chứng tỏ được sự phát triển vượt bậc tại Bồ Đào Nha. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận mở màn nhưng khi thích nghi được với thời tiết, khí hậu tại Campuchia, chân sút này luôn biết cách xé tan mành lưới đối thủ.

Sự có mặt của Huỳnh Như sẽ khiến hàng hậu vệ Myanmar thận trọng, không dám dâng lên quá cao hỗ trợ tấn công. Việc bố trí nhiều cầu thủ theo kèm với Huỳnh Như là cơ hội để những tiền vệ cánh như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Tuyết Dung tìm ra khoảng trống dứt điểm./.

Dự kiến đội hình xuất phát

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Diễm My, Thúy Nga, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Bích Thùy, Thùy Trang, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Huỳnh Như.

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, Moe Ma Ma Soe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Khin Malar Tun, July Kyaw, May Thet Mon Myint.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục