Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy cơ hội dự World Cup 2015

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm cùng bảng A với đương kim vô địch Australia và á quân Nhật Bản.
Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy cơ hội dự World Cup 2015 ảnh 1Đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội lớn dự vòng chung kết World Cup 2015 (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup 2014), tuyển nữ chủ nhà Việt Nam nằm cùng bảng A với đương kim vô địch Australia và á quân Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ hội để các cô gái của chúng ta lần đầu tiên được tham dự World Cup bóng đá nữ vẫn rất rộng mở, nhất là khi Việt Nam lại là nước chủ nhà của vòng chung kết Asian Cup.

Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2014 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh sáng 29/11, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào bảng A cùngAustralia, Nhật Bản và Jordan.

Bảng B dễ thở hơn hẳn khi có tới hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar, bên cạnh hai ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, do châu Á có 5 suất dự World Cup 2015 nên hai đội xếp hạng ba mỗi bảng sẽ đá một trận play-off để tranh chiếc vé còn lại.

Như thế, cơ hội lần đầu tiên được tranh tài ở World Cup vẫn rất rộng mở đối với các cô gái của chúng ta. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 3 trong 4 lần đối đầu với Jordan trước đây. 

Nếu giành vị trí thứ 3 của bảng A, nhiều khả năng đội nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan hoặc Myanmar, hai đối thủ quen thuộc mà chúng ta đã nhiều lần giành chiến thắng tại SEA Games hay giải vô địch Đông Nam Á.

Tại vòng loại Asian Cup 2014, đội tuyển nữ Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận ở bảng C, ghi được 24 bàn, không để lọt lưới lần nào. 

Vòng chung kết Asian Cup 2014 sẽ tổ chức tại Việt Nam từ ngày 14/5 tới 25/5/2014.

8 đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2014 được quy tụ theo 2 nhánh. Nhánh thứ nhất là 4 đội tuyển đứng đầu 4 bảng đấu ở vòng loại gồm Jordan (bảng A), Thái Lan (bảng B), Việt Nam (bảng C) và Myanmar (bảng D). 

Nhánh thứ 2 là 4 đội vào thẳng vòng chung kết do thứ hạng đạt được ở Asian Cup 2010. Đó là Australia (vô địch), Nhật Bản (á quân), Trung Quốc (hạng 3) và Hàn Quốc (hạng 4).

Nước chủ nhà Việt Nam được ưu tiên xếp hạt giống số 1 ở bảng A. 7 đội tuyển Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar và Jordan là các hạt giống kế tiếp.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Vân Phúc, đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar, nơi các cô gái của chúng ta cũng đặt mục tiêu giành huy chương vàng./.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2014

Bảng A: Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Jordan

Bảng B: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục