Đội tuyển U23 quốc gia sẽ được xây dựng mới

Huấn luyện viên trưởng Henrique Calisto khẳng định trong đợt tập trung vào tháng 9, tuyển U23 Việt Nam sẽ được xây dựng mới.
Phải chờ đến sau 18 giờ chiều nay, ngày 24/8, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam và tuyển U23 quốc gia, ông Henrique Calisto mới chính thức khẳng định về việc xây dựng đội tuyển U23 sau buổi làm việc kéo dài nhiều giờ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Không chỉ chính thức công bố kế hoạch hoạt động của cả hai đội tuyển từ nay đến cuối năm 2009, đầu năm 2010, "thuyền trưởng" Calisto đồng thời "bật mí" luôn về danh sách hai ban huấn luyện đã được ông "chọn mặt gửi vàng". Những cộng sự này sẽ sát cánh cùng ông thầy người Bồ chinh phục những đỉnh cao mới ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 25 tại Lào) và vòng loại giải bóng đá vô địch châu Á.

Ông có thể cho biết cụ thể về đội U23 quốc gia trong lần tập trung đầu tiên vào tháng 9 tới?

Ông Calisto: Trong danh sách tập trung tuyển U23 quốc gia đợt đầu tiên vào đầu tháng 9 sẽ có 32 đến 33 cầu thủ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về bản danh sách này. Họ được sàng lọc từ một danh sách trên 40 người do ban huấn luyện đưa lên. Chỉ có những gương mặt đạt phong độ thi đấu tốt mới được trao cơ hội, chứ tôi không lấy cầu thủ căn cứ vào danh tiếng của các câu lạc bộ, hoặc theo tính chất vùng miền.

Về cơ cấu các tuyến đội hình của U23 Việt Nam, tôi dự kiến triệu tập 3 thủ môn, 12 hậu vệ, 12 tiền vệ và 5 tiền đạo.

Tôi có thể khẳng định trong đội hình U23 Việt Nam tập trung lần này sẽ thiếu vắng những gương mặt đã từng thi đấu tại SEA Games 24 ở Thái Lan năm 2007. Và như vậy, tôi và ban huấn luyện sẽ phải xây dựng một tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn mới.

Trong sơ đồ của U23 quốc gia, chúng ta có khá nhiều ứng viên cho vị trí tiền vệ trái. Tuy nhiên, hiện tại, một vấn đề mà U23 Việt Nam đang gặp phải là chiều cao của cầu thủ. Hầu hết họ đều chỉ cao dưới 1 mét 75, nhưng bù lại, họ có kỹ thuật cá nhân khá tốt nên cũng đỡ (cười).

Thế còn danh sách hai ban huấn luyện của đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển bóng đá Việt Nam như thế nào, thưa ông?

Ông Calisto: Trước tiên, tôi xin giới thiệu hai gương mặt mới được gọi bổ sung vào ban huấn luyện, đó là Lê Huỳnh Đức đến từ câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng và Nguyễn Văn Sỹ của câu lạc bộ bóng đá Ximăng The Vissai Ninh Bình.

Về danh sách ban huấn luyện cho đội tuyển U23 quốc gia, đó sẽ là những cái tên, gồm các ông Phan Thanh Hùng (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công), Trần Văn Khánh (huấn luyện viên thủ môn của T&T Hà Nội).

Danh sách ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam, gồm ba người là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ và một huấn luyện viên thủ môn mà tôi sẽ chọn sau.

Khi tôi trực tiếp huấn luyện cho đội tuyển U23 quốc gia thì Lê Huỳnh Đức sẽ phụ trách đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rõ là vào tháng 11, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Sỹ sẽ phải trở về "nắm" câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ dẫn dắt đội bóng đá U21 của Đà Nẵng tập trung từ ngày 17 đến 27/9. Trong thời gian này, ông Hùng sẽ vắng mặt trên tuyển và trở lại tập trung vào tháng 10 tới.

Vậy kế hoạch tập luyện và thi đấu của cả hai đội tuyển được ông và VFF thống nhất ra sao ?

Ông Calisto: Trước khi đội tuyển bóng đá Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại giải bóng đá vô địch Châu Á (Asian Cup) gặp Syria và Lebanon, đội tuyển U23 quốc gia sẽ tập trung sớm, thời gian dự kiến vào đầu tháng 9 tại Hà Nội với danh sách ban huấn luyện là Henrique Calisto, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Văn Khánh và Ngô Lê Bằng (trợ lý ngôn ngữ).

Từ ngày 14 đến 24/9, tuyển U23 sẽ dự kiến đi tập huấn tại Trung Quốc. Ngày 1/10, U23 quốc gia sẽ đi Lào tham dự giải đấu tiền SEA Games, đấu ba trận với ba đội Thái Lan, Malaysia và Lào. Ngày 21/10, toàn đội về Hà Nội và thi đấu giao hữu với 1 đội bóng mạnh của Hàn Quốc là Chungnam Dragon FC.

Tháng 11, diễn ra giải bóng đá VFF Cup, đội U23 sẽ thi đấu từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 với ba trận đấu gặp Olympic Trung Quốc, U23 Thái Lan, U23 Singapore.

Ngày 28/11, dự kiến tuyển U23 quốc gia sẽ lên đường sang Lào tham dự SEA Games.

Còn đối với đội tuyển Việt Nam, toàn đội sẽ tập trung lần đầu tiên vào ngày 1/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự giải bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 24/10. Ngày 26, đội trở ra Hà Nội. Ngày 14/11, đội sẽ thi đấu trận lượt đi với tuyển Syria trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup tại Hà Nội. Sau đó 1 ngày, đội lên đường sang Syria đấu trận lượt về trên sân khách.

Sau đó, các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam sẽ trở về địa phương chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngày 20/12, toàn đội tập trung trở lại và tập huấn tại Hà Nội. Ngày 3/1/2010, đội lên đường sang Lebanon và thi đấu với tuyển quốc gia nước bạn vào ngày 6/1. Sau khi trở về Việt Nam, ngày 17/1, đội tuyển sẽ có cuộc đọ sức với đội tuyển bóng đá Trung Quốc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình./.

Minh Anh (ghi) (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục