Đội tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận lượt về

Trước khi bước vào trận đấu "sinh tử", tuyển Việt Nam đã đón nhận tin vui khi Việt Cường và Tài Em bình phục hoàn toàn có thể ra sân.
Trước khi bước vào trận đấu "sinh tử" với Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã đón nhận tin vui khi Việt Cường và Tài Em bình phục và hoàn toàn có thể ra sân.

Cùng với Việt Cường và Tài Em, tiền vệ người xứ Nghệ Trọng Hoàng cũng sẽ trở lại sau khi mãn hạn treo giò vì phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 với đội tuyển Singapore.

Đây thực sự là tin không thể vui hơn với ban lãnh đạo đội tuyển, với huấn luyện viên Calisto mà nó còn là niềm vui niềm tin vào chiến thắng của hàng triệu con tim người Việt Nam đang mong chờ trong trận đấu mang tính chất "sinh tử" này.

Việc ba cầu thủ trụ cột trở lại vào đúng thời điểm khó khăn nhất chắc chắn sẽ giúp cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thêm sự lựa chọn trong việc đưa ra đội hình mạnh nhất, đặc biệt là ở khả năng tấn công và khả năng biến hóa ở hàng tiền vệ.

Trong tình thế để thua Malaysia 0-2 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Calisto buộc phải ghi thêm ít nhất ba bàn thắng và không để thủng lưới mới có thể đi tiếp. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng không phải là bất khả thi với đội tuyển Việt Nam.

Thế nên, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua, huấn luyện viên Calisto cũng đã lên tiếng khẳng định đội tuyển Việt Nam muốn đi tiếp buộc phải ghi hơn hai bàn thắng đồng thời phải giữ sạch lưới nhà.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: “Trận đấu tới sẽ rất khó khăn bởi để ghi được hai hoặc ba bàn thắng là điều không đơn giản. Nhưng tôi khẳng định rằng Việt Nam vẫn chưa hết cơ hội. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra và tất cả chúng tôi đều tin rằng Việt Nam có thể ghi hai bàn trở lên. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không mải mê tấn công mà lơ là trong phòng ngự bởi nếu Malaysia ghi bàn, chúng tôi sẽ gặp khó khăn gấp bội”.

Cũng trong cuộc họp báo, huấn luyện viên Calisto hy vọng rằng các trọng tài sẽ tỉnh táo hơn sau khi đã mắc hai sai lầm gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ông nói: “Sau khi xem lại trận đấu, tôi thấy trọng tài đã mắc hai sai lầm trong trận lượt đi. Tôi hy vọng rằng ở trận lượt về trọng tài sẽ điều khiển trận đấu tốt hơn."/.

Huy Đỗ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục