Đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly, HLV Park Hang-seo trở về Hà Nội

Đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hôm nay (30/6) sau khi trở về từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á ở UAE.
Đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly y tế, cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly y tế, cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: VFF)

Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành cách ly y tế tại khách sạn sau khi trở về từ UAE vào ngày 24/6.

Sau đó, toàn bộ thành viên chọn cách ly thêm 7 ngày nữa tại chính khách sạn đang tạm trú để thuận tiện và đảm bảo trong công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình cách ly sau khi từ UAE trở về, đội tuyển Việt Nam đều luôn cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Từ trưa nay (30/6), đội tuyển Việt Nam hoàn thành toàn bộ quá trình cách ly và được trở về nhà hoặc câu lạc bộ.

Tiền đạo Tiến Linh rời khỏi khu cách ly sớm nhất và sẽ trở về Bình Dương cùng với gia đình.

Còn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ngay lập tức bay thẳng ra Hà Nội trong hôm nay để ngày mai có thể tham dự Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á tại Malaysia. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nhà hoặc câu lạc bộ sau khi hoàn thành cách ly. (Ảnh: TTXVN)

Trong số 42 thành viên tuyển Việt Nam trở về từ UAE, chỉ có cầu thủ Nguyễn Hai Long và trợ lý Lư Đình Tuần mới được tiêm một mũi vaccine nên phải cách ly nhiều hơn các thành viên còn lại 7 ngày và chưa thể hoàn thành cách ly trong hôm nay. 

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào cuối tháng 8/2021 để chuẩn bị cho hành trình chinh phục vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến diễn ra vào tháng Chín.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng với 5 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận tại bảng G để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng đấu quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc nhất của châu Á, cạnh tranh 4,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục