Đội U13 Long An vô địch Cúp Yamaha 2009

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) lần thứ 14-Cúp Yamaha 2009 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Long An.
Long An đã thắng áp đảo Đồng Tháp để đăng quang ngôi vô địch bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc lần thứ 14 đoạt Cúp Yamaha 2009.

Long An và Đồng Tháp gặp nhau trận chung kết tranh chức vô địch, sau khi Long An đã thắng Sơn La 2-1 và Đồng Tháp thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 ở 2 trận bán kết.

Đồng Tháp đứng thứ nhì; đồng giải ba thuộc về 2 đội Sơn La và Hoàng Anh Gia Lai. Hai đội U13 Nghệ An và Khánh Hòa được trao giải phong cách.

Giải được tổ chức tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức
 
Giải quy tụ 16 đội bóng là Hà Nội, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Long An, Đồng Tháp và Viettel - đã vượt qua hơn 20 đội trong cả nước ở vòng loại để vào vòng chung kết năm nay.
 
Sau khi thắng thuyết phục các đội cùng bảng, 8 đội bóng là Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia lai, Nghệ An, Long An, Viettel đã lọt vào vòng tứ kết.
 
Tại các trận tứ kết, Long An thắng đậm Viettel 4-0, Sơn La thắng Thái Bình 2-1, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tháp lần lượt thắng Nghệ An và Thái Nguyên đều cùng tỷ số 2-0.
 
Ban tổ chức còn chọn trao thưởng cho 11 vận động viên tiêu biểu là Trần Văn Tuốt, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Huỳnh Văn Phú (Long An), Lê Mạnh Hùng, Vi Văn Tùng (Sơn La), Huỳnh Kim Hùng, Y Thuyn Mlô (Hoàng Anh Gia Lai), Thái Thanh Tuấn, Trương Bảo ngọc (Đồng Tháp), Trần Phi Hà (Nghệ An) và Dương Văn Khôi (Thái Nguyên).
 
Như vậy, theo qui định của giải, 2 đội bóng đá U13 Long An và U13 Đồng Tháp sẽ được chọn tham gia giải bóng đá U13 ASEAN Yamaha Cúp 2009 tại Medan-Indonesia từ 29/7 đến 3/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục