Đội U19 Việt Nam sẽ lên đường sang châu Âu ngày 1/3

Sáng nay (18/2), các cầu thủ U19 Việt Nam đã có mặt tại đại sứ quán Anh và đại sứ quán Bỉ để hoàn thành thủ tục xin visa phục vụ cho chuyến du đấu Anh và Bỉ trong thời gian tới.
Đội U19 Việt Nam sẽ lên đường sang châu Âu ngày 1/3 ảnh 1U19 Việt Nam sẽ tái ngộ U19 Tottenham tại Anh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Sáng nay (18/2), các cầu thủ U19 Việt Nam đã có mặt tại đại sứ quán Anh và đại sứ quán Bỉ để hoàn thành thủ tục xin visa phục vụ cho chuyến du đấu Anh và Bỉ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển của huấn luyện viên Guilleme Graechen sẽ tập trung lại ở trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) từ 24/2, trước khi chính thức lên đường sang Anh hôm 1/3.

Điểm đến đầu tiên của U19 Việt Nam là London. Ở thủ đô nước Anh, U19 Việt Nam sẽ tập tại khách sạn Village và trung tâm tập huấn Colney (điểm tập luyện của đội một Arsenal). 

Trong 20 ngày ở London, U19 Việt Nam sẽ có các trận giao hữu với 5 đội trẻ của Anh. 3/5 đội đã xác nhận tham dự là U19 Arsenal, U19 Tottenham và U19 Fulham.

Sau đó, đội sẽ tiếp tục di chuyển tới Bỉ. Trong một tháng ở đây, đoàn quân của huấn luyện viên Guillaume Graechen sẽ có các trận giao hữu với những đối thủ cùng đẳng cấp.

Bỉ hiện được coi là sân sau của các đội bóng Anh khi các đội bóng lớn đều gửi các tài năng trẻ của mình tới đây để rèn giũa kinh nghiệm. Nhiều cầu thủ Bỉ hiện cũng đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, thậm chí lập hẳn được một đội hình mạnh.

Vì thế, chuyến tập huấn tại Bỉ chắc chắn sẽ rất có ích cho các cầu thủ của ông Graechen.

Đến cuối tháng Năm, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ về nước để các cầu thủ thi tốt nghiệp cấp 3. Đến tháng Sáu, U19 Việt Nam sẽ có chuyến du đấu cuối cùng tại Nhật Bản trong 23 ngày.

Đó là các hoạt động chuẩn bị cho U19 Việt Nam trước thềm giải U19 Đông Nam Á vào tháng Chín và vòng chung kết U19 châu Á vào tháng Mười tại Myanmar.

Danh sách U19 Việt Nam trước chuyến đi châu Âu
Trưởng đoàn: Dương Nghiệp Khôi
Huấn luyện viên trưởng: Guillaume Graechen
Các trợ lý: Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi
Bác sĩ: Hoàng Nghĩa Dương Phiên dịch: Nguyễn Hữu Trí
Các cầu thủ (22 người): Lê Văn Trường, Phí Minh Long, Lê Hoàng Thống, Trần Hữu Đông Triều, Ksor Uc, Trương Văn Thiết, Phạm Đức Huy, Lê Văn Sơn, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Phan Thanh Hậu, Phạm Trùm Tỉnh, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Nguyễn Văn Quý.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục