Lận đận chuyện giao hữu

Đội U23 quốc gia lận đận chuyện giao hữu

Đội tuyển U23 quốc gia vẫn chưa có trận đấu giao hữu chính thức nào ngoài cuộc đọ sức với Chunnam Dragons vào cuối tháng này.
Cho tới thời điểm này, đội tuyển U23 quốc gia vẫn chưa có bất cứ trận đấu giao hữu chính thức nào ngoài cuộc đọ sức với câu lạc bộ Chunnam Dragons nhân tuần lễ văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam vào cuối tháng này.

Nhưng ngay cả trận đấu này cũng khá “lận đận” và suýt nữa đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi mà Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà (AIG 3) đề xuất đưa trận đấu về sân Hàng Đẫy.

Hôm qua, trong cuộc họp của Ban tổ chức AIG 3, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đã đề xuất đưa trận đấu đội tuyển U23 quốc gia - Chunnam Dragons về sân Hàng Đẫy thay vì Mỹ Đình như kế hoạch ban đầu, vì sân Mỹ Đình lúc đó sẽ được huy động để làm nơi tập luyện cho dàn đồng diễn chuẩn bị cho lễ khai mạc AIG 3 vào ngày 30/10.

Bên cạnh đó, ở thời điểm cuối tháng 10, Ban tổ chức AIG 3 sẽ tập trung dụng cụ, trang thiết bị điện tử về sân Mỹ Đình để phục vụ cho Đại hội thể thao trong nhà châu Á, nên Ban tổ chức AIG 3 muốn đưa trận đấu giao hữu nói trên sang sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, đề nghị này đã vấp phải sự phản đối từ phía Hàn Quốc, bởi như đã nói ở trên, trận đấu này nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam nên sẽ có rất nhiều khách VIP của Hàn Quốc, trong đó có thể có cả những nhà lãnh đạo hàng đầu, nên phía Hàn Quốc muốn tổ chức ở sân Mỹ Đình cho trang trọng thay vì sân Hàng Đẫy đã xuống cấp rất nhiều.

Sau khi mất cả ngày họp bàn, cuối giờ chiều qua lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao đã thống nhất về mặt chủ trương sẽ giữ nguyên phương án tổ chức trận đấu đội tuyển U23 quốc gia - Chunnam Dragons ở sân Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 20/10./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục