"Đối xử như bạn bè"

"Trung Quốc nên đối xử với láng giềng như bạn bè"

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng Trung Quốc cần giải quyết vấn đề tranh chấp biển đảo với các nước ĐNÁ "như giữa những người bạn".
BBC dẫn nguồn tin của báo chí Malaysia ngày 28/9 nói Thủ tướng nước này Najib Razak cho rằng Trung Quốc cần giải quyết vấn đề tranh chấp biển đảo với các nước Đông Nam Á "như giữa những người bạn", chứ không nên coi đây là "xung đột giữa bên này với bên kia".

Phát biểu trên được Thủ tướng Razak đưa ra trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Malaysia và sau đó là tới Indonesia tuần này. Ông Razak cho rằng Trung Quốc "không nên đẩy các nước ra xa".

Tờ "The Star" của Malaysia số ra ngày 28/9 đã dẫn phát biểu trên của ông Razak tại cuộc thảo luận của Viện Nghiên cứu Quan hệ Đối ngoại (thuộc Hội đồng Đối ngoại - Mỹ), do người dẫn chương trình cho CNN Fareed Zakaria chủ trì.

Tại đây, ông đã nêu vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và một số quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Thủ tướng Razak nói: "Vì quyền lợi của chính mình, Trung Quốc cần hiểu rằng quan điểm của họ nên được làm mềm đi bởi nhu cầu kết bạn với các nước láng giềng... Họ đã có vấn đề với Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Và nếu họ có vấn đề với cả Malaysia nữa thì thế giới sẽ đặt câu hỏi liệu có thể nào tất cả các nước này đều sai?"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục