Đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ngày 15/1, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển do tàu bị chết máy thả trôi trên vùng biển Quảng Bình.
Đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển ảnh 1Quân y sỹ đồn Biên phòng Roòn chăm sóc sức khỏe cho thuyên viên gặp nạn. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 15/1, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết vừa tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn trên biển do tàu bị chết máy thả trôi trên vùng biển Quảng Bình.

Theo đó, lúc 13 giờ 54 phút ngày 12/1 cách bờ biển Hòn La, Quảng Bình khoảng 60 hải lý, tàu cá QB 98896-TS Quảng Bình trong khi đánh bắt hải sản đã bị chết máy thả trôi trên biển.

Tàu SAR 411 - Trung tâm phối hợp tìm kiến cứu nạn hàng hải khu vực I - Hải Phòng MIRCC đã kịp thời tiếp cận tàu gặp nạn và lai dắt cập cảng Hòn La vào lúc 2 giờ sáng ngày 13/1.

Trên tàu gồm có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Khoa ( sinh năm 1978) làm thuyền trưởng, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. 

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương làm công tác bàn giao tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho các thuyền viên bị nạn.

Hiện, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp cùng với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I - Hải Phòng MIRCC động viên tư tưởng, tinh thần, tặng quà Tết cho các thuyền viên bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục