Đón các “quý bà” bằng nghệ thuật truyền thống

20h tối nay 7/11, cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 sẽ chính thức được khai mạc tại khách sạn Imperial, Vũng Tàu.
20 giờ tối nay 7/11, cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 sẽ chính thức được khai mạc tại khách sạn Imperial, thành phố Vũng Tàu. Ban tổ chức sẽ đón tiếp các “quý bà” bằng các một chương trình nghệ thuật ấn tượng với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Đến sáng nay, đã có khoảng 65 trên tổng số 78 thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi có mặt tại thành phố biển xinh đẹp này. Trong đêm khai mạc, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được biểu diễn. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, “Đêm chào mừng Hoa hậu Quý bà” sẽ diễn ra khá hoành tráng. Bên cạnh khá nhiều tiết mục múa được xen kẽ trong chương trình là các tiết mục của Nghệ sĩ Ưu tú Minh Chính (độc tấu đàn nhị), các ca sĩ Hoài Phương (hát múa chầu văn Huế), Vân Khánh (ca khúc "Lý Mười thương"), Quang Linh (ca khúc "Bên em thành phố biển"), Hồ Quỳnh Hương ("Vũng Tàu biển hát", "We Are The World"), các tiết mục múa rồng, múa lân... Chương trình cũng sẽ có lời giới thiệu về nhã nhạc, dân ca Xê Đăng... đặc biệt là về ca trù, một loại hình nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Sau lời giới thiệu về ca trù - một thú vui tao nhã của cha ông ngày xưa, cái tao nhã của ả đào là chút lẳng lơ trữ tình của những nhịp phách, tiếng trống và làn điệu - sẽ là tác phẩm "Đêm ả đào" của nhạc sĩ Phú Quang với những câu đắm đuối như “Đèn mờ như ánh sao rơi/ Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì/ Thời gian ngừng lại không đi/ Chơi vơi đắm đuối hàng mi chập chờn...”. Để phục vụ công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, chiều 6/11, Ban tổ chức cuộc thi đã khánh thành Trung tâm báo chí tại Cung trình diễn Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại đây có 30 máy vi tính để bàn có kết nối Internet để phục vụ cho việc khai thác và chuyển tải thông tin của phóng viên các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Hiện tại chỉ có 7 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp. Số phóng viên trong nước tham gia tác nghiệp sẽ đông hơn nhiều, tuy nhiên, Ban tổ chức cũng dự đoán việc tác nghiệp của phóng viên trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại chúng ta đang đàm phán với phía Tổ chức Miss World để có tối đa 4 phóng viên được tiếp cận với sân khấu trong đêm chung kết vào ngày 22/11 tới. Ngày mai (8/11), các thí sinh sẽ thăm khu công nghiệp tiêu biểu, quay phim chụp hình tại khu du lịch Biển Đông. Ngày 9/11, các thí sinh sẽ tham quan khu du lịch Bình Châu, Hồ Cốc, Bạch Dinh... Ngày 10/11, các quý bà sẽ tham dự các hoạt động ngoại khóa như quần vợt, bơi, chạy bộ, xe đạp đôi...
Các Quý bà thân thiện và… thành thật!

Nhóm 5 quý bà đến từ Ireland, Anh, Xứ Wales, Scotland và Nhật Bản là những quý bà cuối cùng có mặt tại Vũng Tàu tối hôm qua. Trải qua cuộc hành trình dài 27 giờ đồng hồ, họ đã có mặt tại cuộc thi nâng tổng số quý bà tham dự cuộc thi lên 65 người.

Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng những quý bà đẹp và thành đạt đã để lại nhiều ấn tượng. Bất cứ quý bà nào khi thấy phóng viên hướng ống kính về mình đều ngay lập tức tạo dáng và mỉm cười thật tươi.

Không ít quý bà thành thật: “Tôi không biết tiếng Anh”. Chính vì thế mà cũng có nhiều quý bà đến tập muộn đã liên tục nói lời xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục