Đón nhận Huân chương do Vương quốc Campuchia trao tặng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Vương quốc Campuchia của Nhà nước Campuchia trao tặng.
Đón nhận Huân chương do Vương quốc Campuchia trao tặng ảnh 1Đại sứ Campuchia Hul Phany trao Huân chương Vương quốc Campuchia cho các cán bộ Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Vương quốc Campuchia cấp Đại tướng quân của Nhà nước Campuchia trao tặng.

Huân chương này được trao cho các ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; ông Đào Xuân Cần, Chủ nhiệm Liên minh hợp tác xã Việt Nam; ông Nguyễn Hải Giang, Phó Chủ nhiệm Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký Giáo hội phật giáo Việt Nam và ông Lý Quang Bích, Phó Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tham dự có Ban Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Chan Chea-Thứ trưởng Thượng viện, Cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chea Xim; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Hul Phany.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Đại sứ Hul Phany bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia nói riêng đã góp phần khôi phục và phát triển Vương quốc Campuchia phát triển ngày một bền vững.

Đại sứ đã điểm lại mối quan hệ láng giềng hữu nghị Campuchia-Việt Nam thời gian qua. Mối quan hệ mang ý nghĩa lịch sử khi hai nước đã cùng nhau đấu tranh chống lại kẻ thù thực dân giành độc lập của mỗi nước.

Nhấn mạnh sự giúp đỡ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và xây dựng đất nước, Đại sứ cho rằng, trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị, sau khi đất nước và nhân dân Campuchia giải phóng, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tiếp tục giúp đỡ Campuchia, trong đó có những hoạt động tích cực và quan trọng của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Việc đón nhận Huân chương do Vương quốc Campuchia trao tặng là thành tích hết sức xứng đáng vì tất cả những hoạt động đó đã góp phần to lớn cả về chính trị, kinh tế-xã hội và nhân đạo phù hợp với mục tiêu của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thay mặt những người nhận Huân chương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước Campuchia; khẳng định, thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục có những hoạt động đoàn kết, hữu nghị cũng như hợp tác kinh tế nhằm thiết thực đóng góp vào mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục