Đơn vị chống khủng bố của quân đội Nga tới Syria

Một đơn vị quân đội Nga đã tới Syria, động thái mà một nguồn tin của LHQ coi là "quả bom" chắc chắn sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng.
Hãng ABC News dẫn tin từ hãng thông tấn Nga Interfax cho hay một đơn vị của quân đội Nga đã tới Syria, động thái mà một nguồn tin của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc coi là "quả bom" chắc chắn sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng.

Theo Interfax, tàu chở dầu Iman thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã tới cảng Tartus của Syria nằm bên bờ Địa Trung Hải mang theo một đơn vị chống khủng bố thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Nga.

Interfax không nói rõ nhiệm vụ các binh sỹ này ở Syria cũng như việc liệu họ có dự kiến rời cảng Tartus hay không.

Chuyên gia an ninh người Nga tại Đại học New York, ông Mark Galeotti, đánh giá sự hiện diện của binh sỹ Nga tại Syria thể hiện "tương đối rõ" sự ủng hộ của Mátxcơva đối với chính quyền Damascus.

Nga là một trong những đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad mạnh mẽ nhất, bất chấp sự lên án của quốc tế về hành động trấn áp nổi dậy của Damascus.

Mátxcơva đã nhiều lần ngăn cản các nỗ lực của Hội đồng Bảo an chấm dứt bạo lực tại Syria, đồng thời cáo buộc Mỹ và đồng minh âm mưu khởi động một cuộc chiến tranh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục