Đơn xin tị nạn tại Liên minh châu Âu năm 2016 tiếp tục ở mức cao

Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận khoảng 1,2 triệu đơn xin tị nạn tại các nước thành viên trong năm ngoái, gần tương đương với mức kỷ lục 1,26 triệu đơn năm 2015.
Đơn xin tị nạn tại Liên minh châu Âu năm 2016 tiếp tục ở mức cao ảnh 1Người tị nạn chờ để đăng ký xin tị nạn tại Berlin , Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 16/3 công bố số liệu cho thấy Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận khoảng 1,2 triệu đơn xin tị nạn tại các nước thành viên trong năm ngoái, gần tương đương với mức kỷ lục 1,26 triệu đơn năm 2015.

Dù lượng người xin tị nạn năm 2016 thấp hơn đôi chút so với một năm trước đó, nhưng vẫn cao hơn hai lần so với mức 562.000 của năm 2014.

Năm ngoái, Syria là nước có công dân xin tị nạn theo diện lần đầu đông nhất tại EU với 334.800 người, kế đến là Afghanistan 183.000 người và Iraq 127.000 người.

Đức vẫn là quốc gia có số lượng đơn xin tị nạn mới trong năm ngoái nhiều nhất châu Âu với 722.300 đơn, chiếm 60% tổng số. Theo sau là Italy (121.000 đơn, tương đương 10%), Pháp (76.000), Hy Lạp (49.000), Áo (39.000) và Anh (38.300).

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), so với 2015, số lượng người di cư qua ngả Hy Lạp để vào châu Âu giảm đáng kể nhờ thỏa thuận ngăn chặn người di cư mà Thổ Nhĩ Kỳ và EU ký hồi tháng Ba (từ 1 triệu xuống còn khoảng 363.000 người). Tuy nhiên, giới chức Athens xác nhận cho tới nay vẫn còn trên 62.000 người tị nạn và di cư mắc kẹt tại Hy Lạp.

Trong khi đó, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại đây cho rằng con số này chỉ là 46.000 người vì giới chức Hy Lạp không tính đầy đủ tới số người di cư đã được tái bố trí, cũng như một số khác được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tự nguyện hồi hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục