Donetsk và Luhansk: Nga hy vọng LHQ cân nhắc những nguyên tắc cơ bản

Nga mong muốn LHQ sẽ dựa trên những nghị quyết đã được các nước thành viên thông qua, những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương LHQ.
Donetsk và Luhansk: Nga hy vọng LHQ cân nhắc những nguyên tắc cơ bản ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin TASS, ngày 22/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này hy vọng Ban Thư ký của Liên hợp quốc sẽ cân nhắc đến những nguyên tắc cơ bản của tổ chức quốc tế này trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về quyết định của Nga công nhận độc lập của 2 cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, đồng thời nhấn mạnh mong muốn rằng Liên hợp quốc sẽ dựa trên những nghị quyết của tổ chức mà đã được các nước thành viên thông qua, những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Trước đó, sáng 22/2 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp về vấn đề Ukraine, sau khi Nga chính thức công nhận độc lập của 2 cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng.

Hôm 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng. Nga đã ký các Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với 2 cộng hòa này.

[Toàn cảnh sự kiện Nga công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng thuộc Ukraine]

Tổng thống Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao với 2 cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để bảo đảm hòa bình trên lãnh thổ của 2 cộng hòa này.

Ngày 22/2, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn các hiệp ước trên. Dự kiến, các hiệp ước này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Putin ký ban hành.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/2 tuyên bố việc triển khai các lực lượng Nga ở 2 cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng sẽ được thực hiện nếu ban lãnh đạo 2 cộng hòa này yêu cầu như vậy, đồng thời cũng tùy thuộc vào tình hình tại đây và tính khả thi của quyết định này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục