Đông Á đối phó với suy thoái kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Hội nghị Đông Á lần thứ sáu được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/12 tại thủ đô Kuala Lumpur với chủ đề chính là thảo luận cơ chế hợp tác hiệu quả để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Hội nghị Đông Á lần thứ sáu được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/12 tại thủ đô Kuala Lumpur với chủ đề chính là thảo luận cơ chế hợp tác hiệu quả để đối phó với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu.

Gần 300 nhà nghiên cứu kinh tế và quan hệ quốc tế, học giả, cùng các quan sát viên đến từ các nước trong khu vực dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị ngày 4/12, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi kêu gọi các nước Đông Á nhanh chóng hành động để tăng khả năng đối phó với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Ông nhấn mạnh: "Do trách nhiệm và tầm quan trọng của khu vực ngày càng lớn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, các nước cần phối hợp với nhau để đưa ra chương trình hành động phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước".

Theo Thủ tướng Abdullah, trong lĩnh vực kinh tế, các nước trong khu vực cần tiếp tục mở rộng Sáng kiến Chiềng Mai cho phép các nước châu Á chia sẻ dự trữ ngoại tệ để bảo đảm ổn định đồng nội tệ của mỗi nước.

Về chính trị, Thủ tướng Abdullah kêu gọi các nước Đông Á đoàn kết để tìm biện pháp thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện nay. Các chính phủ phải gạt bỏ ngờ vực lẫn nhau và hướng tới mục đích chung.

Thủ tướng Abdullah cho rằng các nước Đông Á đã rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây 10 năm, theo đó ổn định hệ thống tài chính thông qua các biện pháp kiềm chế thâm hụt thương mại và ngân sách ở mức thấp, đồng thời tăng dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện lan nhanh hơn dự đoán nên đòi hỏi các nước Đông Á phải nỗ lực hết sức mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục