Đông Bắc Biển Đông thời tiết diễn biến xấu, gió giật cấp 8-9

Khu vực Bắc Biển Đông thời tiết vẫn diễn biến xấu, có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 8-9.
Đông Bắc Biển Đông thời tiết diễn biến xấu, gió giật cấp 8-9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc và Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến từ 30-33 độ C. Riêng Nam Bộ chiều tối có mưa dông. Khu vực Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực Trung Bộ, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Bắc Biển Đông thời tiết vẫn diễn biến xấu, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Hoàng Sa thời tiết đẹp.

Dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước ngày 21/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Đông Bắc Biển Đông thời tiết diễn biến xấu, gió giật cấp 8-9 ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục