Đóng băng dự án khách sạn 105 tầng ở Triều Tiên

Hãng điều hành khách sạn Kempinski đã dừng kế hoạch mở khách sạn 105 tầng tại Bình Nhưỡng do "không thể thâm nhập được thị trường."
Hãng điều hành khách sạn châu Âu Kempinski AG đã dừng kế hoạch mở một khách sạn có một không hai tại thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào giữa năm 2013 do “tình hình thị trường” ở nước này.

Mạng tin NK News của Mỹ dẫn lời Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng khu vực của Kempinski Hilary Philpott cho biết: “Chuỗi khách sạn Kempinski khẳng định rằng công ty Key International, một liên doanh của hãng này với Tập đoàn Du lịch Bắc Kinh của Trung Quốc đã có những trao đổi đầu tiên để điều hành một khách sạn ở Bình Nhưỡng tuy nhiên chưa thỏa thuận nào được ký kết do không thể thâm nhập được thị trường."

Đại diện Kempinski không đưa ra lý do cụ thể vì sao lại không thể thâm nhập thị trường. NK News dẫn lời chuyên gia về tình hình Triều Tiên cho rằng những nhân tố như nhu cầu thị trường chưa ổn định, rủi ro hợp đồng và rủi ro về tỷ giá hối đoái có thể khiến cho dự án này bị ách lại.

Theo các nguồn tin báo chí, Chủ tịch Kempinski Reto Wittwer hồi tháng 11/2012 từng phát biểu tại Seoul rằng khách sạn hình kim tự tháp Ryugyong 105 tầng “có khả năng” sẽ khai trương “một phần” vào giữa năm 2013 với các cửa hiệu, nhà hàng, văn phòng, sàn nhảy và 150 phòng.

Ông Wittwer cho biết Kempinski sẽ lo phần điều hành khách sạn trong khi Công ty viễn thông và công nghệ Orascom của Ai Cập tài trợ cho dự án này. Nếu được chấp nhận, Kempinski sẽ là hãng dịch vụ khách sạn đầu tiên của phương Tây có mặt tại Triều Tiên.

Dự án xây dựng khách sạn Ryugyong được khởi công vào năm 1987 nhưng bị ngừng lại vào đầu thập niên 1990 vì lý do tài chính. Việc xây dựng đã được nối lại vào năm 2008 nhờ vốn đầu tư của Orascom Telecom./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục