Đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa khoai lang

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa khoai lang, với tổng sản lượng cả năm ước đạt 486.000 tấn, dẫn đầu các vùng của cả nước.
Đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa khoai lang ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Theo ngành nông nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2013, các tỉnh trong vùng trúng mùa khoai lang nhờ đạt năng suất bình quân 24 tấn/ha, cao hơn năm 2012 hơn 1,9 tấn/ha với tổng diện tích trồng 20.269 ha.

Tổng sản lượng cả năm ước đạt 486.000 tấn, dẫn đầu các vùng trồng khoai lang trong nước.

Tính bình quân mỗi ha, người trồng bán được từ 70-90 triệu đồng, trừ hết chi phí, thu lãi ít nhất 50 triệu đồng mỗi vụ. Ngoài khoai củ, bà con còn bán dây khoai giống, có thêm thu nhập. Cứ 200 cọng, bó lại bán được 20.000 đồng, trong khi trồng mỗi hécta cần 500 bó.

Mỗi vụ khoai lang kéo dài từ bốn đến bốn tháng rưỡi. Các giống được nông dân sử dụng phổ biến là khoai lang bí, khoai trắng, khoai sữa, khoai Dương Ngọc và khoai tím Nhật.

Vĩnh Long là tỉnh có diện tích khoai lang lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, toàn tỉnh trồng gần 9.857ha (chiếm 48% diện tích toàn vùng), năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha.

Theo Tổng Cục Thống kê, từ năm 2003 đến nay, năng suất khoai lang của Vĩnh Long luôn cao nhất nước nhờ thổ nhưỡng nơi đây đặc biệt thích hợp để trồng và trình độ thâm canh khoai lang của nông dân cao.

Giống khoai tím Nhật trồng tại Vĩnh Long cho năng suất từ 30-36 tấn/ha nhưng hiệu quả kinh tế thì cao gần gấp đôi các giống khoai khác nhờ giá cao. Nhiều hộ hiện đã giàu lên nhờ trồng khoai lang.

Tại huyện Bình Tân, vùng trồng khoai lang lớn nhất tỉnh, nông dân áp dụng phổ biến mô hình: 2 vụ khoai 1 vụ lúa; 1 khoai 2 lúa; hoặc 1 khoai 1 lúa, vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa giữ vững độ phì nhiêu của đất.

Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phấn đấu mở rộng thị trường xuất khẩu khoai lang, vừa tăng diện tích trồng vừa nâng cao thu nhập cho nông dân.

Riêng Vĩnh Long đã xuất sang Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Hàn Quốc với số lượng hàng trăm tấn khoai lang mỗi năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục