Đồng bào cả nước đội mưa nắng đi viếng Đại tướng

Cùng với Hà Nội, TP.HCM và Quảng Bình, nhiều địa phương đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của dân tộc.
Sáng 12/10, cùng với lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại Hà Nội, Thànhphố Hồ Chí Minh và quê hương Đại tướng ở tỉnh Quảng Bình, tại nhiều địa phươngtrong cả nước như Quảng Ngãi, Huế, Đồng Nai... cũng tổ chức lễ viếng Đại tướngVõ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủtịch Hồ Chí Minh. Từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong tiếng nhạctrầm hùng của bản nhạc "Hồn tử sỹ," cán bộ, nhân dân đã thành kính thắp hươngtưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ ChíMinh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thừa Thiên-Huế là mảnh đất ghi đậm dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trongnhững năm tháng học ở Trường Quốc học Huế (từ 1924-1926); tham gia phong tràochống thuế, làm ở báo Tiếng Dân và thoát ly hoạt động cách mạng. Tại trụ sở HộiCựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên-Huế, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầusớm hơn, từ sáng 11/10. Ngay trong ngày đầu tiên đã có hàng ngàn cựu chiến binh đại diện cho gần 20.000hội viên cựu chiến binh trong tỉnh đến dự lễ, thành kính thắp hương tưởng nhớĐại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịchdanh dự của Hội Cựu chiến binh Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Tại Ban chỉ huy Quân sự huyện miền núi Nam Đông, ngay từ sáng sớm, đông đảo cánbộ và đồng bào các dân tộc đã đến viếng Đại tướng trong bầu không khí thiêngliêng và thành kính. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.Trong niềm tiếc thương vô hạn, Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tưlệnh Quân khu 5, thay mặt cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Quân khu 5hứa: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu sẽ biến đau thươngthành hành động cách mạng cụ thể, thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt cácNghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, nhất là vận dụng sáng tạo đường lốiquân sự quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự mà Đảng,Bác Hồ, Đại tướng và các vị tiền bối cánh mạng đã để lại; không ngừng rèn luyện,xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; xây dựng cơ quan, đơn vị mẫumực chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc từngtấc đất, vùng trời, vùng biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tướng Lê Anh Thơ, Phó Chính ủy Quân khu 5 cho biết trong ngày 12/10, cácđơn vị lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức lễ viếng tại các đơn vị từ Trung đoànvà tương đương trở lên, các đơn vị ở đảo và biên giới lập bàn thờ và tổ chức đểbộ đội viếng Đại tướng từ 7 giờ 30 đến 20 giờ ngày 12/10. Bộ Chỉ huy Quân sự cáctỉnh, thành phố thuộc Quân khu trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địaphương tổ chức lập bàn thờ và đảm nhiệm công tác tổ chức để lãnh đạo các ban,ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương đến viếng Đại tướng. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 5 nguyện học tập, noi gươngĐại tướng; đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách,hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng 12/10, tại Trạm khách T 50, Tỉnh đội Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãitổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tham dự lế viếng Đại tướng có các đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủyban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, hàng nghìncán bộ, sĩ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, cán bộ,đảng viên, công nhân, viên chức các cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân,các em học sinh, sinh viên trong tỉnh. Sau phút mặc niệm, các đoàn đại biểu đã lần lượt vào đặt vòng hoa, dâng hươngviếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại lễ viếng, thay mặt cho cán bộ, chiến sỹ lựclượng vũ trang và tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi, Thượng úy Phan Chí Ninh đã phát biểutrước anh linh của Đại tướng.
Đồng bào cả nước đội mưa nắng đi viếng Đại tướng ảnh 1
Theo kế hoạch, 19 giờ cùng ngày, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sựtỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ thắp nến tri ân Đại tướng VõNguyên Giáp với sự tham gia của khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên và cán bộ,chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh. Ngay từ đầu giờ sáng ngày 12/10, hàng trăm cán bộ, quân và dân Đồng Nai đã đếnviếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 5 đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố BiênHòa. Đúng 7 giờ 30 phút, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cử hành trọng thể.Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thông báo về Lễ Quốc tangĐại tướng, toàn thể cán bộ, quân và dân Đồng Nai đã nghiêm trang dành một phútmặc niệm tưởng nhớ Đại tướng. Tại tỉnh Đồng Nai, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Bộ Chỉ huyquân sự tỉnh, bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 12/10. Ngoài ra, tại cáchuyện, thị ủy, thành ủy lễ viếng Đại tướng được cử hành ở cơ quan quân sự địaphương để tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ và người dân đến viếng. Tại các địa điểm tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ban tổ chức đều đặtcác màn hình lớn để tường thuật trực tiếp lễ truy điệu. Tỉnh Đồng Nai cũng tổchức để cán bộ, quân và dân Đồng Nai theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ truy điệuĐại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương bắt đầutừ 7 giờ ngày 13/10. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ lực lượngvũ trang và cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ viếng Đại tướng VõNguyên Giáp. Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang nguyện noi gương Đại tướng Võ NguyênGiáp, phấn đấu rèn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng để bảo vệTổ quốc./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông bị lực lượng cán bộ, chiến sỹ đội CSGT số 7 dừng xe, kiểm tra và xử lý. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nghị định 168 - Chỉ bàn tiến, không bàn lùi!

Tính từ ngày 1/1 (thời điểm Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực) đến ngày 15/1/2025, số vụ tai nạn giao thông giảm cả về 3 tiêu chí so với cùng kỳ và thời gian trước liền kề.