Đồng bào Khmer vui đón Tết Sen Dolta truyền thống

Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, những ngày này, đồng bào dân tộc Khmer đang hướng tới Tết Sen Dolta trong niềm vui phấn khởi.
Những ngày nay, bà con đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Nam Bộ đang phấn khởi chuẩn bị đón Tết truyền thống Sen Dolta trong sự quan tâm của các cấp chính quyền.

Nhân dịp Lễ Sen Dolta cổ truyền của đồng bào Khmer, ngày 30/9, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Trung tướng Trần Phi Hổ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà sư sãi, chùa Khmer, gia đình chính sách Khmer tiêu biểu tại Sóc Trăng.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ, chùa Khleang (phường 6, thành phố Sóc Trăng); chùa Chroy Tưm Chắs (phường 10, thành phố Sóc Trăng); chùa Ompuyear, chùa Cần Đước (thuộc xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) và gia đình chính sách, cán bộ hưu trí tiêu biểu Khmer trong tỉnh. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, chúc mừng đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, tăng sinh, cán bộ, gia đình chính sách đón mùa Sen Đolta vui vẻ, hạnh phúc.

Đoàn đã động viên các vị Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi và cán bộ, gia đình chính sách thường xuyên tuyên truyền tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào Khmer đồng thời, đoàn cũng mong muốn các vị sư sãi, cán bộ, đồng bào Khmer phát huy tốt tinh thần đoàn kết dân tộc, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đàn kết dân tộc; tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường vươn lên vượt khó, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chung sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Từ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước với các chính sách đầu tư, hỗ trợ thiết thực làm thay đổi bộ mặt phum sóc ngày càng phát triển, ấm no hạnh phúc, những ngày này, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang đang hướng tới ngày Tết Sen Dolta trong niềm vui phấn khởi.

Lễ Dolta lớn nhất so với các lễ tết trong năm của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang, bởi đây là lễ tết tạ ơn ông, bà và những người đã khuất, cũng là thời điểm kết thúc vụ mùa sản xuất trong năm 2013.

Với kết quả được mùa bội thu, năm nay đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang khởi sắc hơn so những năm trước, thu nhập bình quân đầu người vượt gần 20 triệu đồng/người/năm. Đây là kết quả của sự quan tâm từ Trung ương tới địa phương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, hợp lòng dân; đồng thời là sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc trong việc chung tay cùng Đảng, Nhà nước xây dựng quê hương mới, phum sóc giàu đẹp.

Nhiều chính sách Trung ương đã hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer như Chương trình 134, 135; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn; cấp miễn phí các ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Qua đó, có gần 55.000 người dân tộc đã được hỗ trợ khó khăn từ 80.000-100.000 đồng/người/năm; 100% chùa, Trường phổ thông trung học Nội trú Khmer và ngưới có uy tính được cấp sách, báo, tạp chí, góp phần đưa thông tin về tình hình kinh tế, xã hội và tiến bộ khoa học trong tỉnh, trong nước và thế giới tới đồng bào...

Ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai nhiều chính sách thiết thực, sát với nhu cầu thực tế của đồng bào như: Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 61/65 chùa Phật giáo Nam t ông Khmer các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành và C hâu Phú; hỗ trợ 12 tỷ đồng xây dựng 20 lò hỏa táng tại các điểm chùa...

Năm 2013, trong vùng đồng bào dân tộc tỉnh An Giang có 13 ấp đặc biệt khó khăn thuộc vùng Bảy Núi (Tri Tôn, Tịnh Biên) nên tỉnh đã triển khai Chương trình "Vui cùng phum sóc" tặng bò cho đồng bào Khmer nghèo hàng tuần và tạo điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần cho các chùa, phum, sóc tổ chức chu đáo các ngày lễ, tết truyền thống.

An Giang cũng đã đầu tư gắn 36 bộ thu FM tại các chùa, phum, sóc xa trục đường chính để thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật, những mô hình sản xuất hay, hiệu quả để đồng bào nắm bắt, học tập.

Sen Dolta năm nay diễn ra từ ngày 1/10-4/10 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội chợ và đặc biệt là giải “Đua bò Bảy Núi” diễn ra vào ngày 4/10 tới, tại xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên), tạo không khí vui tươi , lành mạnh trong ngày tết của đồng bào dân tộc Khmer./.

Chanh Đa-Thu Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục