Dòng chu chuyển vốn vào Mỹ tiếp tục gia tăng

Nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chính phủ và các tài sản dài hạn của Mỹ trong tháng 9 không ngừng gia tăng.
Nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chính phủ và các tài sản dài hạn của Mỹ trong tháng 9/2009 không ngừng gia tăng mặc dù một số nước châu Âu và Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Washington, mới đây đã tỏ ra lo ngại về khoản thâm hụt ngân sách ngày càng phình to của Mỹ.

Báo cáo ngày 17/11 của Bộ Tài chính nước này cho thấy dòng chu chuyển vốn dài hạn ròng vào Mỹ trong tháng 9/2009 lên tới 40,7 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự đoán 30,0 tỷ USD của giới phân tích.

Về tổng thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 133,5 tỷ USD chứng khoán Mỹ trong cùng thời gian này, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Trung Quốc tiếp tục tăng lượng trái phiếu mà họ đang nắm giữ với việc mua thêm 1,8 tỷ USD, đưa tổng trị giá trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc lên 798,9 tỷ USD trong tháng 9.

Đứng sau Trung Quốc là Nhật Bản, nước đã mua thêm 20,3 tỷ USD, nâng tổng giá trị trái phiếu Mỹ mà họ nắm giữ lên 751,5 tỷ USD.

Các nước khác cũng tăng lượng trái phiếu Mỹ hiện đang nắm giữ, như Anh tăng từ 226,9 tỷ USD trong tháng 8 lên 249,3 tỷ USD trong tháng 9; Brazil từ 137,3 tỷ USD lên 144,9 tỷ USD; và Nga từ 121,6 tỷ USD lên 121,8 tỷ USD.

Trong năm tài chính 2009 (kết thúc hồi tháng 9 vừa qua), ngân sách của Mỹ thâm hụt 1.417 tỷ USD, tương đương 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn ba lần mức thâm hụt trong năm tài chính 2008, và là mức thâm hụt cao nhất kể từ năm 1945.

Với dự báo mức thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 9.100 tỷ USD trong 10 năm tới, chính quyền của Tổng thống Barack Obama mới đây cam kết giảm thâm hụt ngân sách là ưu tiên chủ chốt ngay sau khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục