Đóng cửa sau thảm sát

Nigeria quyết định đóng cửa trường học sau thảm sát

Ngày 7/7, tất cả các trường cấp hai ở bang Yobe, Đông Bắc Nigeria, đã được lệnh đóng cửa sau khi xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu.
Ngày 7/7, tất cả các trường cấp hai ở bang Yobe , Đông Bắc Nigeria, đã được lệnh đóng cửa sau khi xảy ra một vụ thảm sát đẫm máu do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành nhằm vào một trường nội trú thuộc bang trên làm ít nhất 42 người thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công trường học thứ ba ở khu vực này những tuần gần đây, trong đó có hai vụ ở bang Yobe.

Thống đốc bang Yobe Ibrahim Gaidam cho biết đã chỉ thị cho tất cả các trường cấp hai đóng cửa từ ngày 8/7 cho đến khi học kỳ mới bắt đầu vào tháng Chín.

Trong tuyên bố cùng ngày ông Gaidam cũng kêu gọi quân đội khôi phục mạng điện thoại di động ở bang Yobe để người dân có thể thông báo với chính quyền các hoạt động nghi vấn.

[Nigeria: Tấn công đẫm máu vào một trường trung học]

Liên lạc điện thoại đã bị quân đội cắt ở hầu hết các khu vực phía Bắc Nigeria từ giữa tháng Năm vì lo ngại phiến quân Hồi giáo Boko Haram sử dụng để vạch các kế hoạch tấn công trong bối cảnh quân đội phát động chiến dịch nhằm chấm dứt cuộc bạo loạn kéo dài bốn năm của nhóm phiến quân này.

Trong khi đó, người dân địa phương cho biết vụ tấn công trường học ngày 6/7 dường như là hành động trả đũa sau khi quân đội chính phủ tiêu diệt 22 phiến quân Boko Haram trong cuộc truy quét tại thành phố Dogon Kuka ngày 4/7.

Nhóm Boko Haram được cho là có liên quan với các nhóm Hồi giáo cực đoan như nhánh al-Qaeda ở Bắc Phi, thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào trường học vì cho rằng "hệ thống giáo dục phương Tây là tội lỗi."

Các vụ tấn công bạo lực do nhóm Boko Haram tiến hành đã làm khoảng 3.600 người chết kể từ năm 2009 đến nay.

Tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng mặc dù Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan ngày 14/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai lực lượng quân đội và an ninh tại ba bang ở khu vực Đông Bắc, trong đó có bang Yobe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục