Đông đảo tuổi trẻ Thủ đô hướng về biên cương Tổ quốc

Hưởng ứng chương trình "Chiến dịch tình nguyện mùa đông," tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại tỉnh Hà Giang.
Hưởng ứng chương trình "Chiến dịch tình nguyện mùa đông" do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, với chủ đề "Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc", trong những ngày đầu tháng 1/2013, đông đảo đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Trong thời gian năm ngày tại Hà Giang, 100 đoàn viên thanh niên đã có những hoạt động tình nguyện thiết thực tại 2 xã Xín Cái và Niêm Sơn (huyện Mèo Vạc) như sửa chữa mái lợp và phên quây nhà nội trú cho các em học sinh bán trú dân nuôi.

Đoàn đã khám, tư vấn, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.400 người lớn và 400 em nhỏ dưới 13 tuổi; trao tặng 1.400 suất quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Các đoàn viên trong đoàn cũng tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và vận động bà con dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm; trao tặng máy tính, chăn, áo ấm, đồ chơi, dụng cụ học tập cho các trường học trên địa bàn hai xã... với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Đặc biệt, đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, nhân dân các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Theo chị Dương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm - Bộ Công an, thông qua các hoạt động tình nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, đồng thời góp phần giáo dục, rèn luyện lối sống vì nhân dân phục vụ, chung sức cùng cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô vì biên cương Tổ quốc.

Trong dịp này, Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Thái Bình cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang) như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát trên 100 đơn vị thuốc miễn phi; trao tặng 2.000 bộ quần áo cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục