Động đất 2,8 độ gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên

Địa điểm xảy ra động đất chỉ cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào năm 2017, khoảng 1km về phía Bắc.
Động đất 2,8 độ gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: AP/TTXVN)

Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc cho biết trận động đất mạnh 2,8 độ đã xảy ra lúc 4 giờ 41 phút sáng 21/3, tại khu vực cách huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên 45km về hướng Bắc-Tây Bắc.

Địa điểm này chỉ cách bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào năm 2017, khoảng 1km về phía Bắc.

[Mỹ nhấn mạnh cần kiểm chứng việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên]

Cơ quan khí tượng thủy văn và Viện nghiên cứu địa chất Hàn Quốc cùng nhận định cơn địa chấn trên, với chấn tiêu ở độ sâu 10 km, rất có thể là một trận động đất tự nhiên và một cơn dư chấn bị tác động, có nghĩa là một trận động đất tự nhiên nhưng bắt nguồn từ hoạt động của con người, làm ảnh hưởng tới các tầng địa chất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục