Động đất 3,8 độ Richter vùng thủy điện Sông Tranh 2

Một trận động đất này có độ lớn 3,8 độ Richter đã xảy ra lúc 9 giờ 33 phút ngày 7/4, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nam.
Vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 7/4, một trận động đất đã xảy ra, gây rung chấn mạnh đã xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thuộc huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Theo thông báo của Viện vật lý địa cầu, trận động đất này có độ lớn 3,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.352 độ vĩ Bắc, 108.086 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6,7km.

Động đất xảy ra trong khu vực sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV- (MSK 64) tại khu vực tâm chấn, nhiều người ở khu vực chấn tâm động đất cảm thấy được và đồ vật treo bị đung đưa nhẹ. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất lớn nhất xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 từ sau Tết Nguyên đán có độ lớn 3,6 độ richter, xảy ra vào ngày 7/3. Từ đó tới nay, các trận động đất nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực này; người dân cũng đã quen dần với việc “sống chung” với các đợt rung chấn.

Hiện chính quyền huyện Bắc Trà My đã triển khai các lực lượng chức năng kiểm tra mức độ ảnh hưởng của trận động đất này tới sinh hoạt, sản xuất của người dân./.

H.Chung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục