Động đất 4,7 độ Richter ngoài khơi biển Phan Thiết

Trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động.
Vào lúc 14 giờ 24 phút ngày 26/1, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động.

Trận động đất đã gây dư chấn đến Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu làm rung chuyển nhẹ các tòa nhà cao tầng ở những khu vực này. Nhưng đây chỉ là trận động đất yếu nên không có khả năng gây thiệt hại gì về người và tài sản.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu, trận động đất có cường độ 4.7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (9,94 độ Vĩ Bắc, 108,33 độ Kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Chấn tâm động đất cách thành phố Phan Thiết 113km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 200km.

Trận động đất gây nên rung động cấp V (theo thang MSK-64) ở khu vực ngoài khơi biển Bình Thuận-Vũng Tàu, nhiều người ở khu vực trong đất liền gần chấn tâm động đất cảm nhận được và đồ vật treo trên tường bị đung đưa; dư chấn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cấp độ 3, 4.

Trước đó, trận động đất gần nhất vào sáng 23/6/2010 có cường độ 4,7 độ Richter cũng đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này./.

Nguyễn Thanh-Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục