Động đất 5,1 độ Richter làm rung chuyển Pakistan

Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter vừa làm rung chuyển khu vực Tây Bắc Pakistan rạng sáng 11/10, với tâm chấn ở độ sâu 33km.
Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter vừa làm rung chuyển khu vực Tây Bắc Pakistan sáng 11/10, tuy nhiên chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ 44 sáng 11/10 giờ địa phương ở cách thủ đô Islamabad của Pakistan 40km về phía Tây Bắc, tâm chấn ở độ sâu 33km. Cơ quan khí tượng Pakistan xác định trận động đất mạnh 5,3 độ Richter, tâm chấn nằm ở thành phố Abbottabad. Chấn động có thể cảm nhận được ở một số thành phố tại khu vực Tây Bắc Pakistan, trong đó có Peshawar và Islamabad. Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất lịch sử mạnh 7,6 độ Richter vào ngày 8/10/2005. Hơn 73.000 người thiệt mạng trong trận động đất này, chủ yếu ở khu vực Kashmir và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng ở Tây Bắc Pakistan.
Tại Indonesia, người phát ngôn của Cơ quan phòng chống thiên tai, ông Priyadi Kardono ngày 11/10 cho biết số người bị thiệt mạng trận lụt ở tỉnh Tây Papua, miền Đông nước này từ tuần trước đã lên đến ít nhất 148 người, hơn 100 người vẫn đang mất tích.

Theo ông Kardono, khoảng 700 người đã bị thương, trong đó 172 người trong tình trạng rất nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người còn sống sót trong trận lũ tàn phá khu vực này từ ngày 4/10 với những trận mưa như trút, tuy nhiên cơ hội cứu sống những người này rất mong manh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục