Động đất 5,2 độ ở Tây Nam Nhật Bản, không có cảnh báo sóng thần

Sau trận động đất, cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo về những hiện tượng bất thường tại các nhà máy điện Mihama, Oi và Takahama ở khu vực Kaisai.

Một trận động đất cường độ 5,2 đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kii, gần quận Wakayama, nằm ở Tây Nam Nhật Bản.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc gần 10 giờ sáng (Hà Nội), với tâm chấn nằm ở eo biển Kii, giữa đảo Shikoku và bán đảo Kii, nằm trên đảo lớn Honshu.

Tuy nhiên, JMA không đưa ra cảnh báo về nguy cơ sóng thần. Cơ quan giám sát hạt nhân Nhật Bản cũng chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo về những hiện tượng bất thường tại các nhà máy điện Mihama, Oi và Takahama ở khu vực Kaisai.

JMA cho biết tâm chấn động đất nằm ở 33,8 độ vĩ Bắc và 134,9 độ kinh Đông, với độ sâu 50 km. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục