Động đất 5,4 độ Richter tại Myanmar, nhiều công trình bị sập

Động đất 5,4 độ Richter tại Myanmar khiến nhiều công trình bị sập

Trận động đất 5,4 độ Richter tại Myanmar vào chiều 27/11 đã khiến một số công trình ở thị trấn Kani đã bị sập, nhiều ngôi nhà ở Mandalay và Myingyan cũng bị ảnh hưởng.

Hai trận động đất cùng cường độ, 5,4 độ Richter xảy ra chiều 27/11 (theo giờ Việt Nam) tại Myanmar và El Salvador. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do hai trận động đất này.

Giới chức Myanmar cho biết trận động đất ảnh hưởng các tỉnh Mandalay, Minmu, Mingyan, Mogok và Thabeikgin với tâm chấn được xác định nằm cách Mandalay 144km về phía Tây Bắc ở độ sâu 22km.

Báo cáo cho biết một số công trình ở thị trấn Kani đã bị sập. Nhiều ngôi nhà ở Mandalay và Myingyan cũng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất làm rung chuyển khu vực bờ biển El Salvador với tâm chấn nằm ở độ sâu 62km ngoài khơi bờ biển La Paz, cách thủ đô San Salvador 70km về phía Đông Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục