Động đất 6,5 độ Richter làm rung chuyển đảo Bali

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter có tâm chấn nằm ở độ sâu 510km dưới đáy Thái Bình Dương, làm rung chuyển đảo Bali, Indonesia.
Sáng 11/3, một trận động mạnh 6,5 độ Richter làm rung chuyển đảo Bali, Indonesia.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 8 phút (giờ địa phương) ở ngoài khơi cách đảo Bali 260km về phía Đông Bắc, Indonesia. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 510km dưới đáy Thái Bình Dương.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và của trong trận động đất. Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất do có vị trí địa lý nằm trên "Vành đai Lửa" bao quanh Thái Bình Dương.

Trước đó, trận mưa lớn kéo dài suốt 8 giờ trong đêm 10/3 tại tỉnh Aceh, Indonesia, đã khiến ít nhất tám người thiệt mạng và sáu người mất tích, trong khi hàng nghìn người dân khác ở quận Pidie, thuộc tỉnh trên, phải đi sơ tán.

Mưa lớn gây lụt lội đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà tại chín ngôi làng thuộc quận này. Một ngôi làng đã bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/3 đã yêu cầu sử dụng mọi nguồn lực để cứu trợ người dân tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc - nơi vừa xảy ra động đất 5,8 độ Richter.

Hơn 9.700 lều bạt, 15.000 chăn ấm cùng 15.000 bộ quần áo và các nhu yếu phẩm khác đã được gửi tới cho người dân vùng thiên tai. Theo báo cáo mới nhất, 25 người thiệt mạng, 250 người bị thương, gần 5.000 ngôi nhà bị hư hại nặng trong khi hơn 1.000 hộ gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục