Động đất 7,2 độ Richter làm rung chuyển Ấn Độ và Tajikistan

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, làm rung chuyển thủ đô New Delhi và một số khu vực khác ở miền Bắc Ấn Độ.
 
Động đất 7,2 độ Richter làm rung chuyển Ấn Độ và Tajikistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 7/12 đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, làm rung chuyển thủ đô New Delhi và một số khu vực khác như Punjab, Uttar Pradesh và Kashmir ở miền Bắc Ấn Độ.

Theo USGS, tâm của trận động đất này nằm ở Murghob của Tajikistan.

Hiện chưa có thông tin về con số thương vong và thiệt hại về tài sản do trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục