Động đất có độ lớn 6,1 ngoài khơi tỉnh Mie của Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất có độ lớn 6,1 nằm ở độ sâu 350km, ban đầu được xác định có tọa độ 33,6 độ vĩ Bắc và 137,5 độ kinh Đông.
Động đất có độ lớn 6,1 ngoài khơi tỉnh Mie của Nhật Bản ảnh 1Vị trí xảy ra trận động đất tại Nhật Bản ngày 14/11/2022. (Nguồn: USGS)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 14/11 thông báo một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam tỉnh Mie của Nhật Bản.

Theo JMA, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 350km, ban đầu được xác định có tọa độ 33,6 độ vĩ Bắc và 137,5 độ kinh Đông.

[Động đất tại miền Đông Nhật Bản, chưa có báo cáo thương vong]

Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho hay một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển khu vực gần đảo Honshu của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục