Động đất mạnh 5,4 độ ở miền Trung Chile, không có cảnh báo sóng thần

Theo giới chức địa phương, cơn địa chấn xảy ra vào lúc 5 giờ 24 phút sáng (giờ địa phương) với chấn tiêu ở độ sâu 10km ngoài Thái Bình Dương, cách thị trấn Cobquecura 84km.
Động đất mạnh 5,4 độ ở miền Trung Chile, không có cảnh báo sóng thần ảnh 1Ví trí khu vực xảy ra trận động đất. (Nguồn: earthquake.usgs.gov)

Ngày 23/9, các nhà chức trách Chile cho biết một trận động đất mạnh 5,4 độ đã làm rung chuyển khu vực Ñuble và Biobío thuộc miền Trung nước này, song chưa có báo cáo thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng.

Theo giới chức địa phương, cơn địa chấn xảy ra vào lúc 5 giờ 24 phút sáng (giờ địa phương) với chấn tiêu ở độ sâu 10km ngoài Thái Bình Dương, cách thị trấn Cobquecura 84km và cách thủ đô Santiago 430km.

Cục Thủy văn và Hải dương học thuộc Hải quân Chile (SHOA) loại trừ khả năng trận động đất trên gây sóng thần ở bờ biển nước này, song cảnh báo người dân về các dư chấn.

Trung tâm Địa chấn quốc gia (CSN) cho biết năm ngoái có tới 286 trận động đất với rung chấn được cảm nhận rõ tại Chile. Cơn địa chấn mạnh nhất ghi nhận từ đầu năm tới nay xảy ra hôm 19/1 vừa qua với cường độ 6,7 tại vùng duyên hải miền Trung.

Chile nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Tháng 9/2015, tại quốc gia Nam Mỹ này xảy ra động đất với cường độ mạnh 8,3 kèm theo sóng thần làm 15 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị mất nhà cửa. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Chile kể từ sau trận động đất mạnh 8,8 xảy ra tháng 2/2010 gây ra sóng thần và làm hơn 500 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục