Động đất mạnh 5,5 độ tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc

Tỉnh Tứ Xuyên có vị trí nằm ngay trên rìa cao nguyên Tây Tạng, điểm giao giữa các tầng kiến tạo nên thường xuyên hứng chịu động đất.
Động đất mạnh 5,5 độ tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc ảnh 1Nhà cửa bị hư hại sau một trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải của châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc.

Theo EMSC, tâm chấn động đất này nằm ở độ sâu 80km.

Tỉnh Tứ Xuyên có vị trí nằm ngay trên rìa cao nguyên Tây Tạng, điểm giao giữa các tầng kiến tạo nên thường xuyên hứng chịu động đất.

[Trung Quốc: Động đất có độ lớn 5,5 xảy ra tại tỉnh Thanh Hải]

Đây cũng là tỉnh trực tiếp trải qua trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc xảy ra năm 2008 với độ lớn lên tới 7,9, khiến gần 90.000 người dân trong tỉnh thiệt mạng, rung chấn phá hủy nhiều làng mạc, trường học và các cộng đồng địa phương.

Gần đây nhất, hồi đầu tháng 9, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã cướp đi sinh mạng của 65 người cũng tại tỉnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục