Động đất mạnh 5,7 độ Richter ngoài khơi Indonesia

Trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Sulawesi song không có cảnh báo sóng thần và chưa có thông báo thiệt hại.
Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia ngày 25/10, song không có cảnh báo sóng thần và chưa có thông báo về thiệt hại.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) trận động đất trên xảy ra vào lúc 21 giờ 5 (12 giờ 5 giờ GMT), ở độ sâu 26km trên biển Molucca. Tâm chấn nằm cách Manado ở Sulawesi 172 km về phía Nam. Trước đó, USGS thông báo cường độ của trận động đất là 6,1 độ Richter.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi tiếp giáp của các mảng lục địa, vì vậy quần đảo này thường xuyên phải hứng chịu động đất.

Cùng ngày, giới chức Indonesia lên tiếng cảnh báo núi lửa Merapi hoạt động mạnh mẽ nhất ở nước này có thể phun trào bất cứ lúc nào, đồng thời bắt đầu công tác sơ tán hàng nghìn dân sống quanh triền núi.

Ông Sri Purnomo, người đứng đầu quận Sleman trên đảo Java - nơi tọa lạc ngọn núi trên, cho biết các quan chức địa chấn dự báo khi núi lửa này phun trào, dung nham có thể đổ xuống phía Nam ngọn núi.

Núi lửa Merapi đã có dấu hiệu "tỉnh giấc" trong tuần qua khiến giới chức địa phương đưa mức báo động đối với ngọn núi lửa cao gần 3.000m này lên mức cao nhất.

Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Merapi là vào năm 2006, làm hai người thiệt mạng. Một sự phun trào tương tự năm 1964 đã khiến 60 người chết, trong khi lần phun trào mạnh nhất của núi lửa này vào năm 1930 đã cướp đi sinh mạng của 1.300 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục