Động đất mạnh 6,2 độ ở Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần

USGS cho rằng chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 10km, cách thị trấn Luwuk 100km về phía Tây; trong khi EMSC lại cho biết trận động đất này có độ lớn 6,3, với tâm chấn nằm ở độ sâu 30km.
Động đất mạnh 6,2 độ ở Indonesia, không có nguy cơ xảy ra sóng thần ảnh 1Hiện trường đổ nát sau một vụ động đất ở Indonesia. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 26/7 cho biết một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia.

Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 10km, cách thị trấn Luwuk 100km về phía Tây.

Trong khi đó, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC), trận động đất này có độ lớn 6,3, với chấn tiêu nằm ở độ sâu 30km.

[Indonesia: Động đất 6,1 độ làm rung chuyển bờ biển đảo Sulawesi]

Trong một tuyên bố, Cơ quan địa vật lý BMKG của Indonesia cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Trước đó, sáng cùng ngày, khu vực này cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 5,9. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong cũng như thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục