Động đất mạnh 6,8 độ Richter ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản

Rạng sáng 12/7, khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã hứng chịu trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ Richter, cảnh báo sóng thần được đưa ra nhưng đã được gỡ bỏ.

Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, hồi 4 giờ 22 rạng sáng 12/7, khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã hứng chịu trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ Richter. Tâm chấn nằm ngoài khơi tỉnh Fukushima độ sâu 10km toạ độ 37 độ vĩ Bắc và 142,6 độ kinh Đông.

Các tỉnh Fukushima, Miyagi, Tochigi, Ibaraki chịu mức rung chấn 4 độ theo thang chấn độ Nhật Bản. Tâm chấn cách bờ biển tỉnh Fukushima 140km.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra các cảnh báo sóng thần cao 1 mét đối với khu vực ven biển các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima. Tuy nhiên, ít giờ sau cảnh báo trên đã được dỡ bỏ.

Thị trấn Ayukawa, thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi hổi 5 giờ 19 và cảng Ofunato, tỉnh Iwate, hồi 5 giờ 22 sóng thần quan sát được cao 20cm trong khi huyện Soma tỉnh Fukushima hồi 5 giờ 38 sóng thần quan sát được cao 10cm.

Thành phố Rikuzentakata ở Iwate, một trong những thành phố ven biển bị tàn phá bởi trận động đất quy mô lớn hồi năm 2011 khuyến cáo sơ tán đối với 1.577 người ở 747 hộ gia đình. Không có thiệt hại nào ghi nhận được sau rung chấn của trận động đất ở Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Tochigi.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết chưa nhận được báo cáo nào về bất thường tại nhà máy điện Fukushima số 1 và số 2 nằm bên bờ biển Thái Bình Dương. Tỉnh Ibaraki cũng thông báo không có gì bất thường đối với các cơ sở hạt nhân và nghiên cứu phóng xạ trên địa bàn tỉnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục