Động đất mạnh 8,8 độ Richter ở miền Trung Chile

Sáng sớm 27/2, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Concepcion làm rung chuyển các tòa nhà.
Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng sớm 27/2, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Concepcion ở miền Trung Chile, làm rung chuyển các tòa nhà và gây mất điện ở nhiều khu vực của thủ đô Santiago.

Trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 34 phút, giờ địa phương (6 giờ 34 phút GMT).

Tâm chấn của trận động đất này nằm cách thị trấn Talca của Chile 105km về phía Tây Tây Nam và cách Concepcion 115km về phía Bắc Đông Bắc.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất trên gây ra.

Theo USGS, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã ban bố cảnh báo sóng thần ở Chile và Pru sau trận động đất nói trên và đang theo dõi sóng thần ở Ecuador.

Trung tâm này cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có xảy ra sóng thần sau trận động đất hay không, song thông thường, một trận động đất lớn như vậy có thể gây ra sóng thần tấn công các bờ biển trong vòng nhiều giờ. Vì vậy, các nhà chức trách Chile cần có những biện pháp đối phó hợp lý./.

 Xem ảnh miền Trung Chile bị tàn phá do động đất tại đây
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục