Động đất mạnh ở miền Đông Indonesia tàn phá hơn 120 căn nhà

Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra làm rung lắc khu vực xa xôi ở miền Đông Indonesia và khiến 8 người bị thương và khoảng 120 ngôi nhà bị tàn phá.
Động đất mạnh ở miền Đông Indonesia tàn phá hơn 120 căn nhà ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nytimes.com)

AFP đưa tin, ngày 17/1, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) của Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho cho biết sáng cùng ngày đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter, làm rung lắc khu vực xa xôi ở miền Đông nước này và khiến 8 người bị thương và khoảng 120 ngôi nhà bị tàn phá.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này có tâm chấn nằm dưới sâu 46km, xảy ra vào lúc 8 giờ 22 phút giờ địa phương (6 giờ 22 phút giờ Hà Nội) ở biển Banda, gần quần đảo Maluku.

NDMA cho hay dù không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, song trận động đất đã làm 8 người bị thương và gây thiệt hại nêu trên ở một hòn đảo nhỏ gần đó.

Hiện chưa có thông báo về người thiệt mạng do trận động đất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục