Động đất ở Chile mạnh gấp gần 1.000 lần ở Haiti

Tuy chấn động mạnh hơn song sức tàn phá của trận động đất ở Chile không nghiêm trọng như ở Haiti và số nạn nhân cũng thấp hơn nhiều.
Trận động đất mạnh 8,8 độ Richter làm rung chuyển Chile sáng 27/2 mạnh gấp 800-900 lần trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở Haiti hồi giữa tháng Một trước đó.

Đây là nhận định của Giám đốc Cơ quan địa chấn học quốc gia Mexico (SSN), ông Carlos Valdez Gonzalez, trên đài phát thanh Radio Red ngày 1/3.

Theo ông Gonzalez, tuy chấn động mạnh hơn song sức tàn phá của trận động đất ở Chile không nghiêm trọng như ở Haiti, số nạn nhân thiệt mạng thấp hơn hàng trăm lần.

Số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Chile cho thấy tới nay đã có 723 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua, hơn 500 người khác bị thương và ít nhất 19 người vẫn đang mất tích.

Con số này thấp hơn nhiều so với khoảng 300.000 người thiệt mạng trong trận động đất ở Haiti ngày 12/1.

Trong khi đó, giới chuyên gia ước tính trận động đất ở Chile có thể gây thiệt hại kinh tế 30 tỷ USD, tương đương 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nhưng con số này lên tới 35-50% GDP trong trận động đất tại Haiti.

Giới phân tích đánh giá sự hiện hữu của một nhà nước ổn định và hiệu quả, thấy trước những sai lầm của ngành kiến trúc và tổ chức việc cứu trợ kịp thời là những cơ sở giúp Chile giảm thiểu được thiệt hại trong thảm họa động đất vừa qua.

Tuy nhiên, thảm họa này sẽ làm chậm quá trình phục hồi kinh tế của Chile và trước mắt, Ngân hàng Trung ương Chile sẽ buộc phải giữ tỷ lệ lãi suất ở mức thấp nhằm kích thích kinh tế phát triển trong ngắn hạn.

Cùng ngày, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết số quân được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất có thể lên tới 7.000 quân.

Đây là nỗ lực của Chính phủ Chile nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những vùng đổ nát.

Trong ngày 1/3, hàng chục kẻ quá khích đã cướp phá, đốt một siêu thị và một cửa hàng bách hóa ở Concepcion để tìm lương thực.

Liên quan tới hoạt động cứu trợ, ngày 1/3, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Chile để chia sẻ đau thương mất mát với chính phủ và người dân nước này.

Ghé thăm Chile trên đường tới Uruguay tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Jose Mujica, ông Silva khẳng định sẵn sàng làm hết sức để giúp Chile khắc phục hậu quả của thảm họa động đất.

Argentina cũng cam kết gửi các bệnh viện dã chiến, lương thực và nước ngọt nhằm giúp đỡ người dân nước láng giềng.

Peru thông báo sẽ cử 3 máy bay chở 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Chile.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết sẽ mang theo khoảng 20 chiếc điện thoại vệ tinh và một chuyên gia công nghệ tới hỗ trợ Chile nhân chuyến thăm Mỹ Latinh của bà hiện nay. Dự kiến bà tới Chile ngày 2/3.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đang triển khai các biện pháp trợ giúp cho quốc gia Nam Mỹ này, trong đó Nhật Bản giúp 3 triệu USD và các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 USD và Trung Quốc viện trợ khẩn cấp 1 triệu USD.

Một sự cố đã xảy ra ngày 1/3 khi một máy bay nhỏ chở hàng cứu trợ tới thành phố Concepcion của Chile gặp nạn làm 6 người thiệt mạng, trong đó có phi công cùng 5 thành viên trường Đại học San Sebastian.

Liên hợp quốc cũng thông báo 64 nhân viên đã mất tích trong thảm họa động đất ở quốc gia Nam Mỹ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục