Động đất ở Nepal: Sống sót thần kỳ sau 80 tiếng bị mắc kẹt

Động đất ở Nepal: Sống sót thần kỳ sau 80 tiếng kẹt trong đống đổ nát

Anh Rishi Khanal đã mắc kẹt trong phòng ngủ bên cạnh ba thi thể suốt 80 giờ sau trận động đất, bắt đầu từ trưa thứ Bảy tuần trước, mà không có thực phẩm, nước uống.
Động đất ở Nepal: Sống sót thần kỳ sau 80 tiếng kẹt trong đống đổ nát ảnh 1Anh Rishi Khanal được cứu sống sau 80 tiếng bị mắc kẹt trong đống đổ nát (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một đội cứu hộ chung Nepal-Pháp đã tìm thấy và giải cứu thành công một người đàn ông 28 tuổi mắc kẹt trong căn hộ đổ sập của mình ở Kathmandu suốt hơn 80 tiếng sau vụ động đất kinh hoàng đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.

Anh Rishi Khanal đã mắc kẹt trong phòng bên cạnh ba thi thể suốt 80 giờ sau trận động đất, bắt đầu từ trưa thứ Bảy tuần trước, mà không có thực phẩm, nước uống.

"Có vẻ như cậu ấy đã sống sót nhờ sức mạnh ý chí," bác sĩ Akhilesh Shrestha, người điều trị cho anh Khanal cho hay.

Anh Khanal đang ở tầng 2 của một tòa nhà 7 tầng khi động đất xảy ra. Các tầng trên vẫn còn nguyên vẹn và đội cứu hộ đã dùng máy khoan tiếp cận vị trí của Khanal khi nghe tiếng kêu cứu.

Cuộc giải cứu kết thúc sau 5 giờ, các bác sĩ cho biết anh Khanal đã bị gãy chân, nhưng sức khỏe ổn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục