Động đất Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Trận động đất 7,2 độ Richter rung chuyển khu vực miền Trung Philippines, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Vào 8 giờ 12 phút sáng 15/10 (0 giờ 12 phút giờ GMT), một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 56km trong lòng đất tại thị trấn Carmen trên đảo Bohol - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Philippines, cách thủ đô Manila 629km về phía Đông Nam.

Theo giới chức và đài phát thanh địa phương, trận động đất đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương, nhiều công trình kiến trúc trên đảo Bohol bị thiệt hại nặng nề.

Nhiều con đường lớn ở khu vực này đã bị nứt sau cơn địa chấn.

Giới chức địa phương cho rằng động đất xảy ra vào thời điểm người dân Philippines đang có ngày nghỉ lễ quốc gia, vì vậy số thương vong sẽ giảm đáng kể.

[Động đất 7,4 độ Richter rung chuyển Nam Philippines]

USGS đã đưa ra mức báo động màu vàng đối với trận động đất này.

Trận động đất kéo theo 4 dư chấn với cường độ lên tới 5 độ Richter, song theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đặt tại Hawaii, không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau những chấn động địa chất nói trên.

Trong khi đó, Nhật Bản đang khẩn trương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão Wipha - cơn bão thứ 26 tràn vào nước này trong năm nay.

Các dấu hiệu của cơn bão đã được nhận biết rõ ở vùng biển xung quanh đảo Minamidaito thuộc tỉnh Okinawa sáng 15/10.

Vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương), bão Wipha di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc gió ở tâm bão 144km/h.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Wipha sẽ đổ bộ bờ biển phía Đông Nhật Bản và thủ đô Tokyo rạng sáng 16/10, sau đó tiến về vùng duyên hải Fukushima - nơi Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang nỗ lực xử lý sự cố rò rỉ nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Cơ quan trên dự báo cơn bão sẽ gây sóng to, gió mạnh và mưa lớn với lượng mưa tới 350mm trải dài từ miền Tây lên miền Bắc Nhật Bản trong hai ngày 15 và 16/10./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục