Động đất siêu mạnh ngoài khơi Nhật Bản, Tokyo rung chuyển

Động đất mạnh 8,5 độ Richter ngoài khơi Nhật Bản, Tokyo rung chuyển

Một trận động đất mạnh vừa diễn ra tối ngày 30/5 đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Động đất mạnh 8,5 độ Richter ngoài khơi Nhật Bản, Tokyo rung chuyển ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một trận động đất mạnh có cường độ lên tới 8,5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi vùng biển gần quần đảo Ogasawara, rung chấn lan tới tận thủ đô Tokyo khiến nhiều nhà cao tầng rung lắc dữ dội.

Vụ động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 24 phút theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ 24 phút giờ Việt Nam.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 590km so với mức nước biển, toạ độ 27,9 độ vĩ Bắc và 140, 8 độ kinh Đông. Rung chấn ở quần đảo Ogasawarra và phía Bắc và Nam tỉnh Saitama hứng chịu mức rung chấn 5 độ theo thang chấn độ Nhật Bản.

Rất may, không có cảnh báo sóng thần. Hiện tại chưa có thông tin thêm nào về thiệt hại có thể xảy ra.

Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất kể từ sau thảm hoạ kép hồi tháng 3/2011. Mức độ rung chấn có thể cảm nhận rõ rệt ngay cả ở mặt đất.

Cụ thể, đảo Ogasawara và thị trấn Ninomiya, tỉnh Kanagawa, chịu mức rung chấn mạnh nhất trên chấn độ 5. Các địa phương khác như Kasukabe, Konosu và Miyashiro đều thuộc tỉnh Saitama, tỉnh lân cận Tokyo, chịu mức rung chấn gần cấp độ 5./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục