Động đất tại Ecuador: Con số thiệt mạng đã lên tới 350 người

Nguồn tin của chính phủ Ecuador cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tồi tệ nhất tại nước này trong hàng thập kỷ qua, xảy ra tối 16/4, đã tăng lên 350.
Động đất tại Ecuador: Con số thiệt mạng đã lên tới 350 người ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại Gauyaquil sau động đất, ngày 17/4. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Nguồn tin của chính phủ Ecuador ngày 18/4 cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tồi tệ nhất tại nước này trong hàng thập kỷ qua, xảy ra tối 16/4, đã tăng lên 350, so với con số trước đó là 272 người.

Bộ trưởng An ninh Ecuador Cesar Navas thông báo trên truyền hình rằng số người bị thương cũng sẽ gia tăng so với con số 2.068 người được thông báo trước đó.

Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục được khẩn trương tiến hành.

Trong khi mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra chưa được đánh giá đầy đủ, thảm họa này sẽ tác động hết sức nghiêm trọng tới nền kinh tế của Ecuador - vốn được dự đoán sẽ hầu như không tăng trưởng trong năm nay do tác động từ giá dầu giảm mạnh.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa nhận định công cuộc tái thiết sẽ tốn hàng tỷ USD.

Trong khi đó, khoảng 130 tù nhân tại Portoviejo đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn trèo qua những bức tường đổ của nhà tù trốn ra ngoài.

Nhà cầm quyền cho biết đến đêm 17/4 mới chỉ bắt lại được 35 tù nhân.

Khoảng 13.500 nhân viên an ninh hiện đã được triển khai để duy trì trật tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục