Động đất tại Ecuador: Gần 3.000 người chết và bị thương

Đã có 246 người chết, 2.527 người bị thương vì động đất tại Ecuador

Đến thời điểm hiện tại trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 16/4 tại Ecuador đã làm ít nhất 246 người chết, 2.527 người khác bị thương.
Đã có 246 người chết, 2.527 người bị thương vì động đất tại Ecuador ảnh 1Lực lượng cứu hộ giải cứu người còn sống bị mắc kẹt trong một căn nhà đổ nát sau trận động đất ở Manta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 16/4 tại Ecuador đã làm ít nhất 246 người chết, 2.527 người khác bị thương và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng.

Đây là trận động đất đứng thứ bẩy về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua.

Theo Cơ quan Địa Vật lý Ecuador, kể từ khi xảy ra trận động đất đã có hơn 135 dư chấn, mạnh nhất với cường độ 6,1 độ Richter vào rạng sáng ngày 17/4 giờ địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục