Động đất và nắng nóng tại nhiều nước trên thế giới

Ngày 24/7 các bang miền Đông nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng khác, với nhiệt độ được dự báo có thể lên mức 43 độ C.
Ngay sau đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới gần 38 độ C hồi đầu tháng, ngày 24/7 các bang miền Đông nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu một đợt nắng nóng khác, với nhiệt độ được dự báo có thể lên mức 43 độ C.

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) phải đưa ra cảnh báo về tình trạng thời tiết nắng nóng nguy hiểm đầu tiên trong năm và khuyến cáo người dân nên ở nhà. Nhiệt độ đo được ở nhiều thành phố trong khu vực ở mức tương đối cao như tại thủ đô Washington là 38 độ C, thành phố Norfolk, bang Virginia là 40 độ C.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài lại là nguyên nhân chính khiến một con đập trên sông Maquoketa, bang Iowa bị vỡ, buộc giới chức bang phải sơ tán hàng trăm người dân đang sinh sống gần đó. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong cũng như thiệt hại do sự cố này gây ra.

Ngày 25/7, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại miền Đông Indonesia, với tâm chấn cách đảo Sulawesi khoảng 23km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 25km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại của trận động đất.

Giới chức Indonesia cùng ngày còn thông báo mưa lớn gây lở đất chôn vùi ít nhất 18 người tại tỉnh miền Đông Maluku. Đội cứu hộ đã tìm được toàn bộ thi thể của các nạn nhân.

Cũng trong ngày 25/7, người dân sinh sống ở các tòa nhà tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã cảm nhận được những rung chấn do trận động đất mạnh 5,6 độ Richter gây ra. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 20km thuộc tỉnh Pingtung. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong và thiệt hại.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ thông báo tại Tonga cũng vừa trải qua một trận động đất mạnh 6 độ Richter. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 41,2km, cách thị trấn Neiafu của nước này 405km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục