Đóng điện thành công ngăn xuất tuyến 500kV đi Pleiku

Hạng mục thứ 2 của dự án 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông gồm thiết bị của 2 ngăn xuất tuyến 500kV đi Pleiku tại trạm biến áp 500kV Cầu Bông đóng điện thành công.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28/4, hạng mục thứ 2 của dự án đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông gồm toàn bộ thiết bị của 2 ngăn xuất tuyến 500kV đi Pleiku tại trạm biến áp (TBA) 500kV Cầu Bông đã đóng điện thành công, sẵn sàng phục vụ cho công tác đóng điện đường dây này vào cuối tháng 4/2014.

Kết quả này theo đánh giá của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là sự nỗ lực, quyết tâm cao độ và sự phối hợp điều hành hiệu quả của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung với các đơn vị liên quan.

Đây cũng là quá trình phấn đấu, nỗ lực của đơn vị thi công, đơn vị thí nghiệm để hoàn thành hạng mục dự án vượt mức tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thiết kế đảm bảo sẵn sàng cho việc đóng điện đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông vào cuối tháng Tư theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, ngày 27/4, Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty công trình đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Lẫm, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hội đồng đã thống nhất quyết định đóng điện ngăn xuất tuyến 500kV đi Pleiku tại TBA 500kV Cầu Bông; đồng thời giao cho Công ty Truyền tải điện 4 phối hợp cùng Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia thực hiện công tác đóng điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục